[CLIP] Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường: Những quy định mới cần phải biết
ANTD.VN - Nhiều năm gần đây, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như vũ trường, karaoke mọc lên như nấm. Nhiều quán karaoke, vũ trường chính là các “động lắc” trá hình. Hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường là loại hình nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh nhiều loại tội phạm hình sự. Tình trạng buôn bán, kinh doanh trái phép “bóng cười” xuất hiện trên địa bàn thành phố, nhất là tại các khu vực quán cà phê, quán bar, karaoke vẫn luôn là vấn đề nhức nhối. Đã có không ít vụ việc bắt quả tang các quán bar, karaoke Kinh doanh trá hình ma túy hoặc bóng cười. Việc quản lý các loại hình dịch vụ này vẫn luôn khiến các cơ quan quản lý “đau đầu”.
Tin cùng chuyên mục
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%
BIDV và Gaw Capital Partners tăng cường hợp tác, thúc đẩy các dự án đầu tư chất lượng cao
Nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần hạn chế tối đa tâm lý găm giữ, đầu cơ vàng
Hội đồng Vàng thế giới: Tiền đổ vào thị trường vàng tăng vọt 74% trong quý 1-2026
Giá vàng giảm mạnh
Bỏ điều chỉnh giá định kỳ đối với dầu hỏa
Bếp trưởng ba sao Michelin Christian Bau trình diễn ẩm thực tại Capella Hanoi
Eximbank: Kết quả kinh doanh quý I/2026 phản ánh định hướng điều hành thận trọng
Người đàn ông Ninh Bình trúng Vietlott gần 92 tỷ đồng nhờ bộ số phong thủy
ABBank dự kiến nâng quy mô vốn lên hơn 20.000 tỷ đồng, niêm yết HOSE quý 4/2026
Căn hộ biển sở hữu lâu dài Beacon ra mắt thị trường, thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự
ĐHĐCĐ Eximbank: Ưu tiên xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo
ĐHĐCĐ LPBank: Chia cổ tức tiền mặt 30%, thành lập ngân hàng con tại VIFC
Sôi động ngày ra mắt chợ đêm VUI-Fest Cát Bà và nhà hàng Sun Bavaria Cat Ba
Nhập khẩu xăng dầu quý I tăng mạnh
Chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Rào cản đang lớn hơn động lực
Kẹt ở thế khó, các ngân hàng thận trọng mục tiêu lợi nhuận năm 2026
Ôm đất vàng gần 20 năm, ông lớn ngân hàng bị Hà Nội ra “tối hậu thư”