Ngân hàng thận trọng mục tiêu lợi nhuận
Những tháng đầu năm 2026 chứng kiến làn sóng tăng lãi suất huy động trên diện rộng. Điều này cho thấy thanh khoản các nhà băng đã trở nên eo hẹp. Trong khi đó, theo chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng lại được yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hệ thống. Bối cảnh nhiều sức ép này đã khiến nhiều nhà băng buộc phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng tài sản.
Tại nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh, năm nay, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận chỉ khoảng 5%, tín dụng tăng khoảng 10% (không vượt quá hạn mức do NHNN phê duyệt là 13%).
BIDV đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5 -10%. Dư nợ tín dụng và huy động vốn sẽ được điều hành theo định hướng của NHNN, bảo đảm an toàn và hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
Dù vậy, kết thúc quý I/2026, lợi nhuận ngân hàng này vẫn rất khả quan với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 8.254 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ.
VietinBank cũng không đưa ra mục tiêu lợi nhuận cụ thể. Ngân hàng chỉ đặt mục tiêu tăng tổng tài sản 5% đến 10%, tăng trưởng tín dụng thực hiện theo hạn mức được NHNN phê duyệt…
Ở nhóm các ngân hàng TMCP tư nhân, MB, Techcombank và ACB cũng cho biết sẽ kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng, tập trung vào phân khúc ít rủi ro và chủ động tăng trích lập dự phòng.
Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng chỉ 6,2%, trong khi LPBank cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn 5% so với năm trước.
Theo kết quả của cuộc Điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý II/2026 vừa NHNN công bố, mặc dù phần lớn các ngân hàng vẫn kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng dương, nhưng mức độ lạc quan tổng thể đã có phần thu hẹp so với cuối năm 2025. Bên cạnh đó, áp lực nợ xấu được dự báo có thể gia tăng trong năm 2026.
Cụ thể, trong năm 2026, 85,2% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2025. Bên cạnh đó, vẫn có 11,3% TCTD lo ngại lợi nhuận sụt giảm trong năm 2026 và 3,5% TCTD kỳ vọng lợi nhuận không thay đổi.
Thế khó của các nhà băng
Trong quý đầu năm, BIDV đạt dư nợ tín dụng 2,38 triệu tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm và tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, huy động vốn đạt 2,43 triệu tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Theo ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc, trong giai đoạn này, việc huy động vốn khá căng thẳng và gặp nhiều khó khăn đối với các tổ chức tín dụng, trong đó có BIDV.
Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT TPBank thì cho biết, dù được NHNN xếp hạng A nhưng năm nay, TPBank cũng chỉ được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu là 11,75%. Đặc biệt, TPBank chỉ được phân bổ 25% hạn mức cả năm cho quý I, tương đương tỷ lệ tăng trưởng thực tế chỉ khoảng 2,8%.
Ông Phú cho hay, trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế rất lớn, nguồn lực hiện có giống như một tấm chăn chưa đủ độ phủ. "Nếu co kéo không khéo dẫn đến tình trạng kéo lên đầu hở chân, đắp dưới chân chắc chắn lạnh cổ", ông Phú ví von.
Tổng giám đốc MB Phạm Như Ánh cũng cho rằng, lãi suất huy động toàn thị trường tăng đẩy lãi suất cho vay tăng, gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của ngân hàng.
“Nhìn chung cơ bản hệ thống đang thiếu hụt tiền. Vừa qua, tân Thống đốc NHNN cũng đã triệu tập ngay 46 ngân hàng để bàn biện pháp giảm, hạ nhiệt lãi suất. Tuy nhiên, thị trường cơ bản đang khan hiếm tiền, nên công tác huy động vốn chung của các ngân hàng đều khó khăn”, ông Ánh nói.
CEO MB cho hay, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) chung của toàn thị trường năm 2021 là 95%, tức là huy động 100 đồng cho vay 95 đồng. Đến thời điểm hiện tại đang là 112%, tức huy động 100 đồng cho vay tới 112 đồng.
Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT VietinBank dự báo, chi phí vốn có thể duy trì ở mức cao trong ngắn hạn. Ông cho rằng, dù tốc độ tăng thêm của lãi suất có thể chậm lại và có thể ổn định dần khi điều kiện thị trường trở nên thuận lợi hơn, song áp lực lãi suất có thể tiếp tục kéo dài trong năm 2026.
Thanh khoản hệ thống đang gặp áp lực do tăng trưởng tín dụng nhanh hơn so với tăng trưởng vốn. Thực tế này cũng đẩy NHNN phải cân bằng hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Do vậy, NHNN buộc phải giữ cung tiền ở mức độ phù hợp.
Về phía NHNN, cơ quan này cho biết sẽ giám sát rất chặt mức độ tăng trưởng của năm nay. “Chúng tôi đặt mức tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, nhưng có điều chỉnh tăng hoặc giảm. Nó khác với các năm trước đây là về nguyên tắc là chỉ điều chỉnh tăng. Năm nay, để kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, trong trường hợp cần thiết, NHNN sẽ điều chỉnh điều tiết lại hạn mức tăng trưởng tín dụng đó” – ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho nói.