[CLIP] CSCĐ Đặc nhiệm trấn áp nhóm côn đồ cầm phóng lợn đi đánh nhau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng ngày 17-7-2020, khoảng 10 đối tượng côn đồ cầm theo vũ khí thô sơ (dao phóng lợn hàn tuýp sắt) vít ga, nẹt pô đi qua phố Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội). Chưa kịp tới "điểm hẹn" để đánh nhau với nhóm đối thủ, các đối tượng đã bị tổ Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) trấn áp.

Rạng sáng 17-7-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Nguyễn Văn Đại làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Đống Đa.

Tới 0h30, tại khu vực phố Phương Mai, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng côn đồ khoảng 10 tên, đi trên 5 xe máy, cầm theo hung khí (dao phóng lợn hàn tuýp sắt).

Tất cả xe của nhóm trên đều bị che biển kiểm soát. Nhóm đối tượng tỏ thái độ hung hãn, vít ga, nẹt pô.

Hung khí mà các đối tượng côn đồ mang theo để đánh nhau

Tổ CSCĐ đã bám sát, tìm thời điểm thích hợp để trấn áp. Khi đến khu vực Trường Chinh - Khương Thượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế được 2 xe máy, bắt giữ tại chỗ 1 đối tượng. Những tên côn đồ còn lại vứt hung khí, bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau.

Đối tượng bị tổ CSCĐ Đặc nhiệm khống chế

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng bị bắt khai tên là Lê Hoàng Phi (SN 2002; trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội). Phi thừa nhận việc cả nhóm cầm hung khí đi là để đánh nhau tại khu vực ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng. Theo kế hoạch, nhóm của Phi sẽ tập hợp khoảng 20 tên đi trên 10 xe máy, trong đó có những đối tượng "không quen nhau", nhưng tới để... "giúp" (?!).

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Nhóm đối tượng đi đông người, cầm theo hung khí nguy hiểm nên tỏ ra rất manh động. Chúng tôi đã bám sát và kịp thời can thiệp, khống chế các đối tượng, qua đó ngăn chặn một vụ ẩu đả nguy hiểm có thể xảy ra".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Khương Thượng để xử lý theo quy định của pháp luật.