Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến phố xuất hiện tình trạng một bộ phận thanh - thiếu niên tự ý thay đổi kết cấu phương tiện như lắp "pô nổ", nâng công suất động cơ, tháo gương chiếu hậu, thay đổi hệ thống đèn, “độ” kiểu dáng xe theo sở thích cá nhân. Đáng lo ngại, không ít trường hợp sau khi độ chế phương tiện đã sử dụng xe để phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
Theo Công an phường Vĩnh Hưng, hành vi tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý nghiêm theo quy định. Những phương tiện độ chế không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm đối với người điều khiển mà còn trực tiếp đe dọa sự an toàn của người tham gia giao thông, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là tình trạng tiếng pô nổ lớn gây ô nhiễm tiếng ồn, bức xúc trong cộng đồng.
Đáng chú ý, xu hướng “độ xe” trong một bộ phận thanh - thiếu niên hiện nay không chỉ xuất phát từ tâm lý thể hiện cá tính mà còn tiềm ẩn nguy cơ kéo theo các hành vi vi phạm khác như tụ tập chạy xe tốc độ cao, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Đây là vấn đề cần sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng.
Trước thực trạng trên, Công an phường Vĩnh Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện việc độ, chế xe trái phép dưới mọi hình thức; thanh thiếu niên, học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, cổ vũ các hành vi tụ tập đua xe, vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Cùng với đó, phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; thường xuyên nhắc nhở việc sử dụng phương tiện đúng quy định, tránh tâm lý chủ quan hoặc chiều theo sở thích của con em dẫn tới hậu quả đáng tiếc.
Công an phường cũng đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp độ chế xe, tụ tập có dấu hiệu vi phạm cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý, góp phần giữ gìn bình yên địa bàn.Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an phường Vĩnh Hưng đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp độ chế xe, gây rối trật tự công cộng; phối hợp với nhà trường, gia đình đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giao thông.
Việc ngăn chặn tình trạng độ, chế xe trái phép không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, mỗi gia đình tăng cường quản lý con em, mỗi học sinh, thanh thiếu niên nói không với “xe độ”, chính là góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.
Công an phường Vĩnh Hưng khuyến cáo: vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy nói không với hành vi độ, chế xe trái phép, chung tay giữ gìn trật tự an toàn giao thông từ những hành động nhỏ nhất.