Cặp chị em lập đường dây “tuồn” ma túy từ Châu Âu vào nội địa

ANTD.VN - Hậu nói có em trai ruột là Lương Thúc Phong (sinh sống ở Châu âu) có sẵn nguồn ma túy và kết nối để đồng bọn thiết lập đường dây “tuồn” chất cấm vào nội địa…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội chiều 24-4 đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Trọng (SN 1993, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) tù chung thân, Doãn Phong (SN 1974, ở phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội) tù chung thân và Phạm Thành Công (SN 1972, ở phường Bạch Mai, Hà Nội) tù chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

can-can-cong-ly.jpg
Ảnh minh hoạ

Cũng với tội danh trên, Lương Thúc Phong (SN 1998, ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) cũng phải lĩnh án tù chung thân, Lương Thị Hậu (SN 1995, ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) 20 năm tù và Nguyễn Thế Cường (SN 1974, ở phường Kim Liên, Hà Nội) bị tuyên phạt tù chung thân về 2 tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 9-2024, Đỗ Trọng quen biết Lương Thị Hậu và từng cùng nhau sử dụng ma túy loại “nước vui”. Sau khi quen nhau được hơn một tháng, Đỗ Trọng liên lạc với Hậu hỏi có đầu mối chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam hay không?

Hậu nói có em trai ruột là Lương Thúc Phong (sinh sống ở Châu âu) có sẵn nguồn ma túy. Hậu đã cung cấp điện thoại của Phong cho Trọng để hai bên liên lạc chuyển ma túy từ Châu âu về Việt Nam.

Khoảng tháng 10-2024, Phong liên lạc với Trọng và thống nhất sẽ giấu ma túy lẫn trong các hộp muối ngâm chân và đồ spa đóng thùng giấy rồi chuyển về Việt Nam và thuê Trọng nhận các thùng hàng trên mang về nhà cất giấu với tiền công là 50 triệu đồng, đồng thời được cho toàn bộ số muối ngâm chân.

Khoảng đầu tháng 12-2024, Phong thông báo với Trọng ma túy đã chuyển về Việt Nam. Khi đó, Trọng bàn bạc với Phong, Nguyễn Thế Cường và Phạm Thành Công để cùng nhận số ma túy trên và tất cả đồng ý.

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng đã thuê những người chuyên chở hàng hóa và di chuyển ở nhiều địa điểm khác nhau.

Cụ thể, chuyển từ kho của đơn vị chuyển phát ở khu vực Thượng Thanh, Long Biên đến đầu ngõ 91 Ô Đông Lầm, Phương Liên. Rồi từ Ô Đồng Lầm đến đầu ngõ 102 đường Trường Chinh, Phương Mai và từ đầu ngõ 102 Trường Chinh định đi đến phố Tạ Quang Bửu thì bị Cơ quan công an phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Cáo trạng xác định, số ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 18.043,98 gram MDMA. Ngoài ra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thế Cường, cơ quan điều tra còn thu giữ 11,850 gram ma túy (gồm Methamphetamine, Heroin).

Tin cùng chuyên mục