Chung hàng trăm triệu đồng xây nhà cấp 4 làm "đại bản doanh" đá gà qua mạng

ANTD.VN - Các đối tượng cầm đầu đã chung tiền xây ngôi nhà cấp 4 để làm “đại bản doanh” tổ chức cờ bạc dưới hình thức đá gà qua mạng Internet.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ngày 19-7 đã ra quyết định khởi tố bị can 30 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà trực tuyến, bị triệt xóa tại TP.HCM.

Các đối tượng cầm đầu ổ  cờ bạc đá gà qua mạng

Trong số này, có 14 đối tượng bị bắt tạm giam; 9 đối tượng bị khởi tố về hành vi Tổ chức đánh bạc và 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi Đánh bạc. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn...

Trước đó, chiều 6-7, Cục CSHS - Bộ Công an cùng lực lượng Cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào khu nhà tại đường TL54, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. HCM, bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà trực tuyến, thu trên chiếu bạc gần 123 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định cầm đầu tổ chức cờ bạc này là Nguyễn An Thạnh (trú tại phường Thạnh Xuân, quận 12), và Nguyễn Huỳnh Vũ (trú tại phường Thanh Lộc, quận 12).

Tháng 4-2017, Thạnh và Vũ chung tiền thuê đất tại phường Thạnh Lộc, quận 12, người đứng tên hợp đồng thuê là Nguyễn Tấn Tài. Tiếp đó, Thạnh và Vũ góp 600 triệu đồng để xây nhà cấp 4 làm sới bạc và mua sắm các thiết bị để tổ chức đánh bạc. Theo  thỏa thuận, Vũ chỉ góp vốn trên danh nghĩa 50%, nhưng vẫn được hưởng lợi 60% lợi nhuận tại sới bạc vì sới bạc nằm trên địa bàn của Vũ.

Chiêu trò đỏ đen của ổ nhóm này là vào các trang mạng đánh bạc dưới hình thức đá gà trực tuyến rồi chiếu lên nhiều màn hình lớn được treo trên tường nhà để con bạc theo dõi, từ đó chọn lựa gà cho mình.

Xung quanh sới, Thạnh và Vũ bố trí nhiều đối tượng cảnh giới và lắp đặt camera giám sát. Ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà thông qua mạng internet, Thạnh và Vũ còn sử dụng các chòi lá có sẵn trong khu đất thuê để các con bạc vào đánh bạc bằng hình thức đánh bài “Binh xập xám”.

Cho đến khi bị triệt xóa, sới bạc này đã thu lợi bất chinh khoảng 700 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.