TP.HCM:

Triệt xóa tổ hợp cờ bạc quy mô của Tùng "sẻ" ở ven đô

ANTD.VN - Tại quán cà phê ở vùng ven, Tùng "sẻ" tổ chức sòng tài - xỉu; ổ cá độ bóng đá, đá gà... trực tuyến và cùng bạn gái thầu đề.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 32 đối tượng cùng tang vật liên quan đến tổ hợp cờ bạc do Trần Minh Tùng (tự Tùng "sẻ", SN 1973, ngụ quận 9) tổ chức, cho Công an quận 9 để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cộng có 32 đối tượng bị bắt tại ổ cờ bạc do Tùng "sẻ" tổ chức

Trước đó, chiều 12/6 lực lượng trinh sát đã bất ngờ tập kích vào 1 quán cà phê ở đường Liên Phường, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Tại đây lực lượng Công an bắt giữ 32 đối tượng đang sát phạt dưới nhiều hình thức cờ bạc tại tầng trệt và tầng 1 của quán. Đồng thời, Công an có thu giữ khoảng 100 triệu đồng cùng nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ cho hoạt động cờ bạc.

Sòng tài - xỉu

Triệt xóa tổ hợp cờ bạc quy mô của Tùng "sẻ" ở ven đô ảnh 3

Và cờ bạc qua mạng

Theo điều tra, đối tượng Tùng "sẻ" có lai lịch như nói trên là người tổ chức hoạt động cờ bạc tại quán cà phê. Tại đây Tùng "sẻ" tổ chức các loại hình để sát phạt như lắc tài - xỉu, cá độ bóng đá hay đá gà trực tuyến và thầu đề. Bên cạnh đó, Tùng "sẻ" còn tổ chức luôn hoạt động cho vay nặng lãi, cầm cố tài sản...

Tùng "sẻ" khai, cách đây 2 tháng có thuê ngôi nhà ở đường số 5, phường Tăng Nhơn Phú B để tổ chức hoạt động cờ bạc. Vì cảm thấy không an toàn nên 1 tháng trước, Tùng thuê ngôi nhà ở đường Liên Phường với giá 20 triệu đồng/tháng vừa mở quán cà phê, vừa để núp bóng tổ chức cờ bạc. Tổ hợp cờ bạc này hoạt động từ 10h sáng đến tận sáng hôm sau, và quy tụ hàng chục con bạc tìm đến sát phạt suốt ngày, đêm.

Trung bình mỗi ngày Tùng "sẻ" thu lợi bất chính khoảng trên 10 triệu đồng. Hiện Công an đang mở rộng điều tra.