Chủ tịch HĐND TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP

ANTD.VN - Chiều 20-12, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tới thăm, chúc mừng và tặng quà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc đồng bào công giáo đón mùa Giáng sinh vui tươi, đoàn kết, bình yên và khẳng định, thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn trân trọng và đánh giá cao những hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố. 

Với vai trò là cầu nối, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố đã tích cực vận động giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, giúp giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. 

Qua đó, đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của thành phố năm 2018; 20/20 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đều đạt và vượt, kinh tế tăng trưởng cao nhất trong vài năm gần đây.

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất, Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn, thời gian tới, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố tiếp tục vận động bà con giáo dân, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” do Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố phát động.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố cho biết, nhiều năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ để Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố hoàn thành tốt vai trò của mình.

Linh mục Dương Phú Oanh cũng khẳng định, thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố sẽ tích cực làm tốt vai trò vận động, đoàn kết bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo; kính chúa, yêu nước, góp sức dựng xây Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.