Từ lao động sản xuất đến hành trang tái hòa nhập cộng đồng

ANTD.VN - Trong công tác quản lý, giáo dục học viên cai nghiện ma túy, lao động sản xuất vừa rèn luyện kỷ luật, trách nhiệm, vừa tạo hành trang nghề nghiệp cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội đã chủ động đổi mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế gắn với giáo dục, hỗ trợ học viên.

Xác định lao động sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội đã duy trì, mở rộng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Trước việc cây bưởi cho năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không ổn định, Cơ sở chủ động chuyển đổi bằng cách ghép chanh trên thân bưởi. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ đối tác, hơn 500 gốc chanh đã được ghép thành công, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, rút ngắn thời gian sinh trưởng, nâng cao giá trị kinh tế.

608b792a0e5f8f01d64e.jpg
Cán bộ chiến sĩ và học viên chăm sóc cây chanh sau khi ghép

Song song đó, hoạt động trồng rau xanh được duy trì thường xuyên, tổ chức luân canh, chăm sóc đúng quy trình, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch phục vụ bếp ăn cho cán bộ và học viên. Không chỉ góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn, mô hình còn giúp học viên hình thành tác phong lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm.

b06a72640511844fdd00.jpg
Học viên nữ Phân khu 2 chăm sóc và thu hoạch rau xanh

Đáng chú ý, vườn thanh long được trồng từ năm 2013 tiếp tục phát huy hiệu quả ổn định với sản lượng trung bình khoảng 40 tấn/năm. Sản phẩm của Cơ sở từng bước khẳng định chất lượng trên thị trường, tạo nguồn thu phục vụ đời sống học viên và các hoạt động chung.

0d708a41fa347b6a2225.jpg
Thu hoạch thanh long tại Khu trung tâm

Kết quả lao động sản xuất được phân bổ công khai, hợp lý. Khoảng 40% giá trị được chi trả trực tiếp cho học viên, góp phần tạo động lực, niềm tin trong quá trình rèn luyện; phần còn lại phục vụ chi phí ăn, sinh hoạt và đầu tư trang thiết bị phục vụ lao động trị liệu.

Thông qua các mô hình sản xuất, đặc biệt là chuyển đổi cây trồng, học viên được trực tiếp tiếp cận, thực hành các kỹ thuật nông nghiệp như ghép cây, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đây là những kỹ năng thiết thực, giúp mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao khả năng tái hòa nhập, hạn chế tái nghiện.

sequence-0300-11-04-06still002.jpg
Cán bộ và học viên tham gia chăm sóc, làm cỏ, cắt tỉa vườn thanh long sau thu hoạch

Việc chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục học viên. Những vườn cây xanh tốt, sai trĩu quả không chỉ là kết quả của lao động mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để cán bộ và học viên tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục