Học sinh, sinh viên Hà Nội linh hoạt số ngày nghỉ lễ trong tháng 4

ANTD.VN - Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường công lập trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4 theo quy định chung. 

psx-20241120-100120-1758080621.jpg
Học sinh Hà Nội không nghỉ nối giữa hai kỳ nghỉ lễ tháng 4/2026.

Thông báo từ Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học, THCS – THPT và Trung tâm GDNN- GDTX, các trường trung cấp, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội sẽ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 26/4 (Chủ Nhật). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên, người lao động, học sinh được nghỉ bù vào ngày 27/4 (Thứ hai)

Như vậy, với các trường không học thứ 7, học sinh được nghỉ 3 ngày, gồm 2 ngày cuối tuần liền kề trước đó (25-26/4). Sau đó, học sinh tiếp tục đi học hai ngày Thứ ba, Thứ tư (28-29/4), và tiếp tục nghỉ lễ 2 ngày gồm: Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày thứ 5 và thứ 6. Nếu không học thứ 7, học sinh sẽ được nghỉ tiếp 2 ngày cuối tuần, tổng thời gian kỳ nghỉ là 4 ngày.

Tuy nhiên, quy định này là áp dụng cho các trường phổ thông công lập. Nhiều trường đại học và phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố đều thông báo sẽ áp dụng lịch nghỉ hoán đổi, theo đó, nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần trước và sau kỳ nghỉ, học sinh, sinh viên các trường này sẽ được nghỉ lễ kéo dài 9 ngày.

Được biết, các trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thủy lợi tổ chức học trực tuyến trong hai ngày xen kẽ, sinh viên sẽ không phải đến trường trong suốt 9 ngày.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung trong thời gian nghỉ lễ. Cụ thể, các cơ quan, trường học thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố.

Trong thời gian nghỉ, các đơn vị phải bố trí cán bộ trực, bảo vệ cơ quan, trường học; chủ động phương án đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ; phối hợp với lực lượng công an địa phương giữ gìn an ninh, trật tự.

Cùng với đó, các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông; không tham gia, cổ vũ đua xe trái phép; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Tin cùng chuyên mục