Chống IS, lực lượng chiến binh người Kurd ở Iraq mất bao nhiêu sinh mạng?

ANTĐ - Trong vòng 2 năm tham gia cuộc chiến chống lại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), lực lượng chiến binh người Kurd ở Iraq đã bị mất tới gần 1.500 tay súng trong hàng ngũ.

Trong cuộc chiến chống lại IS, Peshmerga đã phải chịu tổn thất nặng nề về con người

Phát ngôn viên của lực lượng chiến binh người Kurd ở Iraq (Peshmerga) đã cung cấp thông tin về số tay súng tử vong nói trên vào ngày 13-6.

“Trong cuộc chiến chống lại IS, có 1.466 chiến binh Peshmerga bỏ mạng, và 62 người khác bị mất tích. Số lượng chiến binh bị thương là 8.610 người”, người phát ngôn chia sẻ với giới truyền thông.

Hiện tại, các tay súng người Kurd đang tích cực tham gia cuộc tấn công để giải phóng thành phố Mosul ở Iraq.

Nhà nước Hồi giáo (IS, hay còn gọi là “Daesh”) là tên tự xưng của tổ chức đạo Hồi cực đoan bị nhiều quốc gia trên thế giới xếp vào danh sách khủng bố, trong đó có cả Nga và Mỹ.