Chính quyền Ma rốc đưa 8 người dân của mình về nước từ Syria

ANTD.VN -Chính quyền Ma rốc ngày 10-3 đã đưa 8 người dân của mình trở về nước từ “vùng giao tranh” trong cuộc nội chiến Syria.

Chính quyền Ma rốc đưa 8 người dân của mình về nước từ Syria ảnh 1

Cờ của Ma rốc

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ma rốc cho biết, việc đưa 8 người trở về nước nằm trong kế hoạch "cống hiến cho công cuộc chống chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới" của Ma rốc.

Bộ này cũng cho biết thêm, những người trở lại sẽ được thẩm tra về bất cứ mối liên kết khả thi nào với các nhóm khủng bố.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Ma rốc không thông tin chi tiết về địa điểm rời đi của 8 người kể trên cũng như về danh tính của họ.

Phát ngôn viên an ninh Ma rốc Boubaker Sibek cho biết trong tuyên bố trước đó rằng, sự trở lại của những phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) người Ma rốc từ Iraq và Syria "đã đặt ra một thách thức với an ninh quốc gia".

Ông Sibek ước tính hiện đang có khoảng 1.692 người Ma rốc đang chiến đấu cho IS, và cho biết thêm, hiện chỉ có 242 người trong số họ đã bị bắt giữ.