Chính phủ Phần Lan bị rò rỉ thông tin mật

ANTĐ - Ngày 14-4, giới chức Phần Lan cho biết, nhiều bức thư điện tử của Chính phủ nước này, trong đó có một số bức chứa nội dung về các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với quốc gia láng giềng Nga, đã được lan truyền trong giới truyền thông.

“Vụ rò rỉ thông tin mật trên được phát hiện vào cuối tuần trước khi chúng tôi nhận được thông báo rằng những bức thư điện tử này đang nằm trong tay một số người không được phép có chúng, trong đó ít nhất có một hãng truyền thông trong nước. Hiện chúng tôi chưa xác định được những bức thư này bị rò rỉ hay bị đánh cắp”, ông Markku Mantila, người phát ngôn của Chính phủ Phần Lan cho biết.

Trong khi đó, ông Lauri Tierala, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Phần Lan đã xác nhận trên tài khoản Twitter của mình rằng, những email “nhạy cảm” bị rò rỉ thuộc về cựu Thủ tướng nước này Jyrki Katainen, người đã rời vị trí này hồi tháng 6 năm ngoái để đảm nhận chức vụ mới trong Ủy ban châu Âu (EC).