Chiều tối nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII họp phiên thứ nhất bầu các chức danh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi hoàn thành công tác bầu cử vào cuối phiên làm việc chiều nay, 12-10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (vừa được bầu) tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ và các chức danh.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII

Cuối phiên làm việc chiều 12-10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã có thông cáo báo chí về phiên khai mạc và kết quả ngày làm việc thứ nhất của đại hội.

Theo đó, bên cạnh những nội dung quan trọng, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, đại hội đã được nghe nhiều tham luận sâu sắc từ các đại biểu.

Mở đầu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham luận với nội dung “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trình bày tham luận “Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu của Hà Nội trong phát triển kinh tế vùng và cả nước".

Chiều 12-10, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, Đại hội tiếp tục phần tham luận.

Đồng chí Đồng chí Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội trình bày tham luận “Kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-QN/TW của Trung ương (khóa XII)”.

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định, đến nay, Hà Nội là một trong địa phương đầu tiên hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hai nghị quyết trên, được Trung ương và dư luận đánh giá cao. Qua sắp xếp, thành phố đã giảm 1 cơ quan hành chính cấp sở, 2 chi cục, 3 phòng chuyên môn cấp huyện; giảm 65 phòng thuộc sở; giảm 290 đơn vị sự nghiệp công lập...

Đại hội cũng nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trình bày tham luận “Tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Đồng chí Trần Đức Hải, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng trình bày tham luận “Kết quả và kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 – 2020”.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia trình bày tham luận “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng”.

Sau khi hoàn thành công tác bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII (vừa được bầu tại đại hội chiều 12-10) họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được báo cáo tại phiên làm việc sáng mai, 13-10.