Chelsea: "Vua kiếm tiền"

ANTD.VN - Bóng đá từ lâu đã trở thành một ngành kinh doanh béo bở với những CLB hoạt động như những doanh nghiệp. Đằng sau những bước chạy của những siêu sao trên sân cỏ là những đầu óc kinh doanh kỳ cựu góp phần tối ưu hóa khả năng tài chính của đội bóng. 

Cầu thủ - thương vụ - những kỳ chuyển nhượng, không quá lời nhưng thực chất ai cũng hiểu, cầu thủ cũng là những “món hàng” mà các CLB kinh doanh nhằm sinh lời. Và Chelsea đang đạt tới ngưỡng cao nhất xét trên bình diện lợi nhuận mà các CLB buộc phải thèm thuồng lẫn thán phục.

Thị trường chuyển nhượng hè 2017 chưa thực sự mở cửa nhưng đội chủ sân Stamford Bridge đã thu về những thắng lợi lớn chỉ bằng một công việc nghe qua tưởng chừng rất đơn giản: bán cầu thủ.

Theo thống kê từ Goal, Chelsea đã thu về tổng cộng gần 123 triệu Bảng nhờ bán cầu thủ chỉ trong vòng hơn 6 tháng đầu năm 2017. Trong đó, thương vụ Oscar sang CLB Shanghai SIPG với mức phí chuyển nhượng lên tới 52 triệu Bảng hồi đầu năm trở thành thương vụ hời nhất của The Blues.

Nếu chỉ tính riêng ở kỳ chuyển nhượng hè này, Chelsea cũng đã bán thành công Nathan Ake (20 triệu Bảng - Bournemouth), Juan Cuadrado (17,3 triệu Bảng - Juventus), Asmir Begovic (10 triệu Bảng - Bournemouth), Bertrand Traore (8 triệu Bảng - Lyon), Christian Atsu (Newcastle - 6,2 triệu Bảng). Các ngôi sao trên sẽ chính thức gia nhập đội bóng mới khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào đầu tháng tới.

Tổng số tiền mà các CLB tại châu Âu bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ tăng vọt theo từng năm. Không gì có thể ngăn được các CLB giàu có vung tiền đem về những cái tên ưng ý. Nhưng cũng có những CLB không quá quan tâm đến các bản hợp đồng “bom tấn”, quan trọng hơn, hết mình trong thi đấu, chiêu mộ và bán đi - họ giàu hơn bằng cách nhận tiền. Tìm kiếm những tài năng, phát triển họ, bán đi và nhận tiền, rồi quay trở lại bước 1.

Monaco, Porto là những CLB áp dụng mô hình này một cách hoàn hảo. Có những thời điểm, châu Âu gọi những đội bóng này là “lò” sản sinh ra những quái kiệt tương lai của các ông lớn. Nhưng sự thật thì, trong 6 năm qua, những CLB được nhắc tới ở trên không phải là những đội bóng thu lời nhiều nhất từ tiền bán cầu thủ.

Với thống kê thu thập được, tờ Daily Mail đã tiết lộ danh tính CLB thu về nhiều tiền nhất từ việc bán cầu thủ trong vài năm trở lại đây. Sẽ nhiều người phải ngạc nhiên với CLB đứng số 1 về việc “kinh doanh có lãi” này - đó chính là Chelsea.

Thực tế, không phải đến kỳ chuyển nhượng hè 2017 người ta mới nhắc đến Chelsea như một “Vua kiếm tiền” từ việc bán cầu thủ, mà quay lại thời gian, từ năm 2014 đến nay, Chelsea đã thu về đến 400 triệu Bảng tiền bán cầu thủ. Đúng 3 năm, giới bóng đá đã thực sự ngả mũ trước The Blues về tài thao lược kinh doanh cầu thủ. The Sun đã điểm lại một số thương vụ đắt giá trong 3 năm trở lại đây của nhà ĐKVĐ Premier League. 

Filipe Luis (sang Atletico, 17 triệu Bảng): Là một trong những hậu vệ hàng đầu tại La Liga nhưng Filipe Luis lại không thể thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Brazil bị bán lại cho CLB cũ chỉ sau một thời gian ngắn vật lộn tại  Stamford Bridge.

Andre Schurrle (sang Wolfsburg - 22 triệu Bảng): Bị Mourinho đem bán cho Wolfsburg trong phiên chợ đông 2015 nhưng cầu thủ người Đức vẫn không hề oán trách nửa lời.

Ramires (sang Jiangsu Suning - 25 triệu Bảng): Công thần của Chelsea thường xuyên vướng vào những vụ ẩu đả trên sân cỏ trong thời gian đầu đến chơi bóng tại Trung Quốc.

Romelu Lukaku (sang Everton - 28 triệu Bảng): Truyền thông Anh đưa tin, nhà ĐKVĐ Premier League sắp phải chi số tiền gần gấp 4 lần để đưa tiền đạo người Bỉ trở lại Stamford Bridge.

Juan Mata (sang Man Utd - 37,1 triệu Bảng): Mourinho chính là người đẩy Mata ra đường vào năm 2014 nhưng giờ đây, ngôi sao sinh năm 1988 lại trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của “Người đặc biệt” tại Manchester United.

David Luiz (sang PSG, 50 triệu Bảng): Năm 2014,  Mourinho từng thừa nhận có điên mới không bán David Luiz với giá 50 triệu Bảng. Sau 2 năm trau dồi kinh nghiệm cùng PSG, ngôi sao người Brazil quay lại và ngay lập tức trở thành trụ cột giúp Chelsea đăng quang Premier League.