Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đề xuất mở rộng giải đấu cấp Cúp C1 châu Á theo hướng tăng số đội tham dự từ 24 lên 32, bắt đầu từ mùa giải 2026/27.
Việc mở rộng sẽ giúp giải đấu được chia thành hai khu vực Đông và Tây, mỗi khu vực gồm 16 đội, thay vì 12 đội như các mùa gần đây. Theo AFC, thay đổi này giúp tăng tính cạnh tranh và mở rộng sự tham gia trong bóng đá cấp CLB châu Á.
Với hạn ngạch cũ là 24 đội, bóng đá Việt Nam không có đại diện nào tham dự C1 châu Á các mùa gần đây, mà chỉ được dự Cúp C2 châu Á.
Nhưng nay, khi giải đấu mở rộng lên 32 đội, việc phân bổ các suất tham dự sẽ dựa trên bảng xếp hạng các CLB của AFC. Giải V-League của Việt Nam hiện xếp thứ 7 ở khu vực phía Đông, nhiều khả năng sẽ được phân bổ 1 suất dự vòng bảng hoặc 1 suất từ vòng play-off, dành cho đội vô địch mùa này.
Cuộc đua V-League 2025/26 đang vào giai đoạn quyết định, trong đó CLB Công an Hà Nội (45 điểm) nắm lợi thế lớn khi hơn đội bám đuổi là Thể Công Viettel tới 7 điểm, trong bối cảnh giải còn 8 vòng đấu. Chưa kể, Thể Công Viettel mất sự phục vụ của HLV trưởng Popov ở 4 trận sắp tới vì án kỷ luật.
Kể từ khi tái thiết năm 2022, CLB Công an Hà Nội với sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo, chiến lược đầu tư bài bản đã xây dựng được tập thể đội bóng chất lượng, kỷ luật, mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành tích ấn tượng.
Đội bóng ngành Công an vô địch V-League ngay trong mùa đầu tiên trở lại năm 2023, sau đó là các chức vô địch Cúp quốc gia 2024/25, Siêu cúp quốc gia 2024/25, á quân Cúp C1 Đông Nam Á 2024/25...
Sau khi lần lượt thử sức tại C1 Đông Nam Á 2024/25 và C2 châu Á 2025/26, Quang Hải cùng đồng đội đã sẵn sàng và tràn đầy khát khao chinh phục C1 châu Á mùa tới.
Toàn đội đang tập trung cao độ hướng tới chinh phục thành công cúp vàng V-League 2025/26 để vươn ra biển lớn châu lục.