Quyết định mang tính nhân đạo, giáo dục cao

Quyết định mang tính nhân đạo, giáo dục cao

ANTĐ - Ngày 29-9, TAND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng xử sơ thẩm lại vụ án 4 học sinh cướp giật mũ của bạn gái. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua vì mức án quá nghiêm khắc, không phù hợp với đường lối xét xử đối với người chưa thành niên phạm tội. Phóng viên ANTĐ đã trao đổi với Luật sư Võ Đình Hải - Đoàn Luật sư Hà Nội về một số vấn đề pháp lý liên quan đến vụ án này.
Tiếp tục ngồi tù vì giết người bằng... miệng

Tiếp tục ngồi tù vì giết người bằng... miệng

ANTĐ - Tại phiên xét xử ngày 14-8, Chu Viết Tuấn (SN 1973, trú ở tổ 48, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) khai nhận, do quen biết các anh Bùi Thanh Hải (ở phố Huế) và anh Lều Công Tình (trú ở phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm) từ trước nên thỉnh thoảng đối tượng lại xin 2 anh này tiền để chi tiêu. Thế nhưng do không thể “chiều” đối tượng mãi nên anh Hải và anh Tình dần từ chối, sau đó tuyệt giao với Tuấn.

Tán tỉnh thiếu nữ rồi đem bán ra nước ngoài làm gái mại dâm

Tán tỉnh thiếu nữ rồi đem bán ra nước ngoài làm gái mại dâm

ANTĐ - Hàng ngày, Đại rủ đồng bọn la cà tại công viên để “săn tìm” các thiếu nữ dễ dãi, nhẹ dạ. Thế rồi chờ cho tới khi “con mồi” mất cảnh giác, các đối tượng lập tức đưa nạn nhân lên biên giới bán với giá từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.
Quản lý quán karaoke môi giới mại dâm

Quản lý quán karaoke môi giới mại dâm

ANTĐ - Với tội “Môi giới mại dâm”, chiều 23-7, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Ngọc Khang (SN 1986, trú ở thôn Đa Cốc, xã Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình) 42 tháng tù giam. Trước đó, ngày 15-5, TAND quận Cầu Giấy đã tuyên phạt bị cáo 48 tháng tù, cũng về tội “Môi giới mại dâm”.
Hung thủ và nạn nhân là bạn thân

Hung thủ và nạn nhân là bạn thân

ANTĐ - Cuối phiên xét xử sơ thẩm chiều 16-6, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Lâm (SN 1994) trú ở khu 2, xã Tứ Mã, Lâm Thao, Phú Thọ - cựu sinh viên trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao 18 năm tù giam về tội “Giết người”. Bị hại là Trần Ngọc Anh, người bạn thân thiết và học cùng trường với hung thủ.
Đồng Nai: Phạt tù kẻ lợi dụng gây rối để trộm cắp tài sản

Đồng Nai: Phạt tù kẻ lợi dụng gây rối để trộm cắp tài sản

ANTĐ - Ngày 17-6, TAND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xét xử vụ án lợi dụng vụ gây rối ở Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch để trộm cắp tài sản của doanh nghiệp đối với Hà Văn Thành (47 tuổi, quê Nghệ An) là công nhân Công ty Formosa đóng tại KCN Nhơn Trạch 3. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thành 8 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.
Hám lời đi buôn 15 kg pháo

Hám lời đi buôn 15 kg pháo

ANTĐ - Sáng qua (4-6), tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động ở trụ sở UBND phường Long Biên, TAND quận Long Biên đã quyết định tuyên phạt Phạm Thế Duy (SN 1994, trú ở thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai, ảnh) 12 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm”.  

Kiều nữ dùng mánh “thả con săn sắt”

Kiều nữ dùng mánh “thả con săn sắt”

ANTĐ - Theo cáo buộc của VKSND TP Hà Nội, qua mối quan hệ xã hội, từ tháng 8-2011 đến tháng 3-2012, Phan Thị Thúy Hằng (SN 1985, trú tại số 47, tổ 8, phường Sài Đồng, quận Long Biên) đã nhận tổng cộng 14,6 tỷ đồng của nhiều người và hứa sẽ nhanh chóng giao các lô hàng là ô tô, xe máy cho họ, nhưng sau đó bỏ trốn. Ngày 24-12-2012, Hằng đã bị cơ
Đứa cháu chém chuối được hưởng án treo

Đứa cháu chém chuối được hưởng án treo

ANTĐ - Hôm qua (25-3), TAND TP Hà Nội đã chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Phương Nghĩa (SN 1988, trú ở thôn 1, xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội), chuyển từ 9 tháng tù giam sang án treo về tội “Hủy hoại tài sản”. 
Vụ việc nhỏ nhưng hậu quả lớn

Vụ việc nhỏ nhưng hậu quả lớn

ANTĐ - Mấy ngày này, dư luận có nhiều luồng ý kiến, cảm xúc khác nhau về vụ án “nhân bản” kết quả xét nghiệm vừa được xét xử. Người thì cho rằng hình phạt dành cho các bị cáo là tương xứng với mức độ phạm tội nhưng cũng có người cảm thấy hẫng hụt mất niềm tin từ hành vi của một số cán bộ y tế vô trách nhiệm và lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
Buôn 12kg pháo, lĩnh án 15 tháng tù

Buôn 12kg pháo, lĩnh án 15 tháng tù

ANTĐ - Sáng 9-12-2013, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ của CAQ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại phố Đình Ngang, phường Cửa Nam phát hiện Hoàng Văn Hữu (SN 1987, trú tại thôn Nà Lẩu, xã Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn) ngồi sau xe máy do anh Trần Ngọc Chuân hành nghề “xe ôm” (trú ở huyện Từ Liêm) điều khiển, dừng trước cửa số nhà 26 có dấu hiệu khả nghi. Ngay lập tức, tổ công tác  yêu cầu kiểm tra hành chính đối với Hữu. 
Bị nhắc nợ, vung dao giết người

Bị nhắc nợ, vung dao giết người

ANTĐ - Sáng qua (2-12), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Hải (SN 1988, trú ở phố Đỗ Hạnh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoa (trú ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) – người đáng tuổi mẹ và cũng là người bạn thân của dì ruột bị cáo.
Chán trộm cắp quay sang lừa đảo

Chán trộm cắp quay sang lừa đảo

ANTĐ - Xét thấy bị cáo thành khẩn khai nhận tội và lời khai của “kẻ trộm” kiêm lừa đảo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác nên kết thúc phiên tòa hôm qua (16-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vi Văn Thành (SN 1986, trú ở xã Quang Hưng, Kiến Xương, Thái Bình) 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thiếu phụ chân đất vỡ “họ”

Thiếu phụ chân đất vỡ “họ”

ANTĐ - Sau phiên xét xử hôm qua (29-7), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đinh Thị Trang (tức Nguyễn Thị Trang, SN 1985, trú ở thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân, Chương Mỹ, Hà Nội) 18 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 
Vờ thân mật để “thó” Iphone

Vờ thân mật để “thó” Iphone

ANTĐ - TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Trần Thị Liễu (SN 1975, trú ở thôn Nhân Vực, xã Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 5 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.