Buôn 12kg pháo, lĩnh án 15 tháng tù

ANTĐ - Sáng 9-12-2013, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ của CAQ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại phố Đình Ngang, phường Cửa Nam phát hiện Hoàng Văn Hữu (SN 1987, trú tại thôn Nà Lẩu, xã Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn) ngồi sau xe máy do anh Trần Ngọc Chuân hành nghề “xe ôm” (trú ở huyện Từ Liêm) điều khiển, dừng trước cửa số nhà 26 có dấu hiệu khả nghi. Ngay lập tức, tổ công tác  yêu cầu kiểm tra hành chính đối với Hữu. 

Hám lợi từ buôn pháo, Hoàng Văn Hữu phải trả giá bằng 15 tháng tù giam

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong chiếc vali và chiếc túi du lịch Hữu mang theo  đựng đầy pháo hoa nổ có hình quả lựu đạn. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận tất cả 500 quả pháo hoa nổ (tương đương 12,5kg) bị bắt giữ quả tang được Hữu mua của một người không quen biết ở khu vực biên giới Lạng Sơn với giá 7.000 đồng/quả. Sau đó, đối tượng mang toàn bộ số pháo này về Hà Nội để bán cho một  phụ nữ (không rõ lai lịch), hòng kiếm lời thì bị lực lượng CAQ Hoàn Kiếm phát hiện bắt giữ…

Với hành vi này, chiều qua (20-1), VKSND quận Hoàn Kiếm đã truy tố Hoàng Văn Hữu ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại khoản 1, Điều 155-BLHS. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng xác định, đồng thời thừa nhận biết rõ mặt hàng pháo hoa nổ đã bị Nhà nước cấm buôn bán, vận chuyển và sử dụng từ lâu. Tuy nhiên, do hám lợi nên bị cáo đã bất chấp quy định này. 

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội, gây mất trật tự trị an nên trước khi kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND quận Hoàn Kiếm đã quyết định tuyên phạt Hoàng Văn Hữu 15 tháng tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.