Campuchia bắt giữ 38 người Trung Quốc nghi tống tiền

ANTĐ - 38 nghi phạm người Trung Quốc đang đối mặt với việc bị Campuchia trục xuất sau khi các đối tượng này bị bắt giữ tại một sòng bạc ở thành phố biên giới Poipet, phía Tây Campuchia. 

Campuchia bắt giữ 38 người Trung Quốc nghi tống tiền ảnh 1

Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Campuchia, tướng Chhay Sinarith ngày 3-3 cho biết, cuộc đột kích vào sòng bạc Golden Crown do cảnh sát Campuchia phối hợp với cảnh sát Trung Quốc thực hiện. Các đối tượng bị bắt giữ bị tình nghi liên quan đến hoạt động tống tiền các gia đình giàu có Trung Quốc qua VolP (dịch vụ gọi điện thoại qua internet). Những người này đã bị áp giải về Thủ đô Phnom Penh để trục xuất về Trung Quốc.

Hồi tháng 11-2015, sau cuộc đột kích tại tỉnh Preah Sihanouk, phía Nam Campuchia, lực lượng chức năng nước này cũng tóm gọn 166 người Trung Quốc bị tình nghi thực hiện các hoạt động tương tự. Theo tướng Chhay Sinarith, hơn 1.000 người Trung Quốc đã bị bắt giữ và trục xuất về nước trong 6 năm qua, hầu hết vì tội lừa đảo hoặc tống tiền qua mạng internet.