Các thị trưởng Mỹ ra nghị quyết cảnh báo Obama và NATO khiêu khích Nga

ANTĐ - Thị trưởng các thành phố và thị trấn Mỹ đã ban hành một nghị quyết cảnh báo chính quyền của Tổng thống Barack Obama và NATO rằng, những hành động khiêu khích chống Nga liên tiếp đặt loài người vào nguy cơ hủy diệt hạt nhân lớn hơn.

Hội nghị thị trưởng Mỹ (USCM), một tổ chức phi đảng phái chính thức của các lãnh đạo thành phố có số dân lớn hơn 30.000 người, đã lên án cuộc Diễn tập quân sự Anaconda của NATO, với sự tham gia của 14.000 lính Mỹ, trên biên giới Nga là làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột hạt nhân.

Máy bay Mỹ tham gia cuộc diễn tập Anaconda-16 tại Ba Lan

Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị thường niên thứ 48 của USCM diễn ra từ ngày 24 đến 27-6 tại thành phố Indianapolis nêu rõ: "Hơn 15.000 vũ khí hạt nhân, mà hầu hết có sức công phá lớn hơn các quả bom nguyên tử được thả xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, trong đó 94% do Mỹ và Nga sở hữu, tiếp tục gây nên một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các thành phố và nhân loại".

USCM tiếp tục chỉ trích Tổng thống Obama về việc đã chịu khuất khục trước giới quân sự và "đặt nền tảng cho Mỹ chi hàng nghìn tỷ USD trong 3 thập kỷ tới" cho cái gọi là nỗ lực hiện đại hóa hạt nhân, vi phạm tinh thần của Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Các thị trưởng Mỹ chất vấn việc phát triển và duy trì những vũ khí hạt nhân có sức công phá vượt quá 1 triệu tấn, hay 75 lần sức công phá của quả bom ném xuống Hiroshima khiến gần 150.000 người thiệt mạng, vào thời điểm khi mà "ngân sách liên bang đang thực sự cần thiết cho các cộng đồng dân cư xây dựng nhà ở, tạo việc làm với mức lương có thể duy trì cuộc sống, cải thiện giao thông công cộng và phát triển các nguồn năng lượng".