Bin Laden dính líu đến vụ đánh bom London

ANTĐ - Vụ đánh bom hệ thống giao thông London (Anh) ngày 7-7-2005 là vụ tấn công cuối cùng thành công có sự tham gia của trùm khủng bố Osama bin Laden.

 “Chúng tôi tin rằng ông ấy có liên quan tới các vụ tấn công lớn của Al-Qaeda trong đó có âm mưu đánh bom bất thành các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương từ London tới Mỹ năm 2006 và các vụ tấn công London ngày 7-7-2005”, một quan chức an ninh Mỹ giấu tên nói.

Theo một số quan chức Mỹ, mặc dù có liên quan đến các vụ tấn công  London làm 52 người thiệt mạng nhưng không có bằng chứng bin Laden đã sắp đặt chúng.

Những đánh giá mới nhất từ các quan chức Mỹ và phương Tây cho thấy, dù nhiều năm phải lẩn trốn ở Abbotabad (Pakistan), bin Laden vẫn nỗ lực duy trì liên lạc với các phần tử khủng bố trên khắp thế giới.