Bị thiêu sống vì tố cáo kẻ cưỡng hiếp

ANTĐ - Một thiếu nữ 15 tuổi ở Ấn Độ đã bị kẻ cưỡng hiếp mình và gia đình anh ta thiêu sống sau khi nộp đơn báo cảnh sát.

Vụ việc xảy ra tại quận Aligarh, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Cảnh sát cho biết, thiếu nữ này đã bị gã hàng xóm tên Keshav Chowdhury (35 tuổi) tấn công khi đang đi phơi quần áo. Hắn ta kéo cô bé vào một căn phòng nhỏ và dùng dao đe dọa để cưỡng hiếp.

Gia đình nạn nhân đã nộp đơn báo cảnh sát hôm 5-3-2016. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, 5 thành viên trong gia đình Keshav đã đột nhập vào nhà nạn nhân và thiêu sống cô bé để trả thù. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Bác sĩ cho biết, nạn nhân bị bỏng 75% và vẫn ở trong giai đoạn nguy kịch.

Bị thiêu sống vì tố cáo kẻ cưỡng hiếp ảnh 1

Ảnh minh họa

Chứng kiến cảnh con gái phải giành giật sự sống trong bệnh viện, cha nạn nhân đau đớn nói: “Con bé đang học tại một ngôi trường tốt với ước mơ trở thành một nữ cảnh sát, song những kẻ đó đã cố cướp đi mạng sống của nó”.

Hiện cảnh sát đã bắt giam Keshav và mẹ của anh ta vì tội mưu sát, những kẻ còn lại vẫn đang bỏ trốn.