Ba Lan phát hiện xác ướp Ai Cập có thai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các nhà nghiên cứu ở Ba Lan cho biết lần đầu tiên phát hiện xác ướp 1 phụ nữ Ai Cập có thai. Xác ướp này được đưa về Ba Lan hồi thế kỷ 19 và hiện được bảo quản tại Bảo tàng Quốc gia ở Warsaw.
Nhóm nghiên cứu tìm hiểu về xác ướp Ai Cập

Nhóm nghiên cứu tìm hiểu về xác ướp Ai Cập

Dựa trên những gì khắc trên quan tài, trước đây xác ướp này được cho là của 1 người đàn ông - 1 linh mục người Ai Cập sống khoảng 2.000 năm trước.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện một số manh mối thú vị. Sử dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính, nghĩa là không cần phải tháo băng của xác ướp, họ phát hiện ra rằng cơ thể có cấu trúc xương mỏng manh.

Theo nhóm nghiên cứu, hình ảnh 3D của cơ thể cho thấy rõ ràng mái tóc dài, xoăn và bộ ngực của xác ướp.

Nhóm nghiên cứu xác định đây là phụ nữ và có 1 thai nhi trong hố chậu. Theo các nhà khoa học, người phụ nữ này có thể ở độ tuổi 20 và có thể đang mang thai ở thời kỳ 26 đến 30 tuần.