Chủ động từ sớm, từ xa
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2026 kéo dài 4 ngày, cũng là thời điểm lưu lượng người và phương tiện rời, vào Thủ đô tăng cao đột biến. Ngay từ chiều 29-4, và đặc biệt trong sáng 30-4, các tuyến cửa ngõ Hà Nội đã chứng kiến dòng phương tiện nối dài, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông vốn đã đông đúc.
Tại các trục hướng tâm, vành đai, khu vực bến xe, nhà ga, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai phương án từ sớm. 100% quân số được huy động, bám sát từng tuyến, từng nút giao, không để xảy ra bị động trước tình huống giao thông gia tăng.
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng phương án từ sớm, bố trí lực lượng tại các điểm nóng, tập trung phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm - đây là giải pháp xuyên suốt nhằm giữ vững trật tự an toàn giao thông”.
Không chỉ phân luồng, lực lượng CSGT còn trực tiếp hỗ trợ người dân, hướng dẫn lộ trình, xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Song song với đó, công tác kiểm soát vận tải hành khách cũng được siết chặt.
Tại các tuyến trọng điểm, lực lượng chức năng kiểm tra toàn diện phương tiện, từ điều kiện kỹ thuật, giấy tờ, đến việc giám sát hành trình và kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe. “Việc kiểm tra được thực hiện liên tục, khép kín nhằm phòng ngừa từ sớm các nguy cơ mất an toàn, nhất là trong dịp cao điểm vận tải hành khách” - Chỉ huy Đội CSGT số 6 nói.
Trong những ngày nghỉ lễ, khi dòng người rời Thủ đô, nhiều tuyến phố nội đô trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, trái với tâm lý “giảm áp lực”, lực lượng CSGT xác định đây lại là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm, đặc biệt liên quan đến rượu bia.
Tại các tuyến phố trung tâm như Tây Sơn, Trần Nhật Duật, Nguyễn Phong Sắc… các tổ công tác duy trì kiểm soát nồng độ cồn xuyên suốt ngày đêm. Không chỉ ô tô, xe máy, mà cả người điều khiển xe đạp cũng được kiểm tra.
Theo Chỉ huy Phòng CSGT - CATP Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ, đơn vị xác định vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông nên đã tập trung xử lý quyết liệt. "Chúng tôi duy trì các chốt kiểm tra cả ngày lẫn đêm, không để xảy ra "vùng trống". Việc xử lý được thực hiện nghiêm minh, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân".
Thực tế kiểm tra cho thấy, vẫn còn không ít trường hợp vi phạm, thậm chí ở mức cao. Nhiều người thừa nhận đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn chủ quan điều khiển phương tiện. Các trường hợp này đều bị lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định.
Không chỉ trên đường bộ, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cũng được triển khai đồng bộ. Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, đơn vị đã tăng cường kiểm tra tại các bến khách ngang sông, tập trung vào phương tiện chở khách có nguy cơ cao. "Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm, với mục tiêu không để xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân", Trung tá Công nhấn mạnh.
Trong khi đó, trên các tuyến đường bộ, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội cũng được huy động 100% quân số, triển khai tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kết hợp giữa cắm chốt và tuần tra lưu động, đặc biệt tại các tuyến khu vực cửa ngõ Thủ đô, nhằm phòng ngừa các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện mang theo hung khí "diễu phố"; kịp thời kiểm tra, phát hiện các trường hợp có dấu hiệu phạm pháp hình sự…
Theo Chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng vẫn tiềm ẩn. "Chúng tôi duy trì tuần tra liên tục, kết hợp với hệ thống camera để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp" - Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng phòng CSHS thông tin.
Thành phố bình yên
Với vai trò nòng cốt đảm bảo ANTT tại cơ sở, Công an các phường, xã tập trung lực lượng, triển khai tăng cường các tổ tuần tra vào ban đêm. Thiếu tá Cao Xuân Hương - Phó Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết, do nhiều gia đình đi vắng trong dịp nghỉ lễ, nguy cơ trộm cắp gia tăng, vì vậy, đơn vị đã quán triệt các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở, tuần tra khép kín, nhất là tại các khu vực nhà trọ, khu dân cư vắng người.
"Trước đó, Công an phường cũng tuyên truyền đến từng hộ dân bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản cho mỗi người dân, không để tội phạm có cơ hội lợi dụng hoạt động…" - Thiếu tá Cao Xuân Hương nói thêm.
Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ cũng được các đơn vị công an cơ sở triển khai nghiêm túc, đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tế.
Tại địa bàn phường Nghĩa Đô, lực lượng Công an phường đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, trong đó tận dụng hiệu quả các nhóm Zalo, mạng xã hội để truyền tải khuyến cáo về an toàn PCCC.
Theo chỉ huy Công an phường Nghĩa Đô, nội dung tuyên truyền tập trung nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, đặc biệt là việc kiểm tra, tắt các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà hoặc khi không sử dụng, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ chập cháy.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Công an phường cũng tăng cường tổ chức tuần tra trên địa bàn, nhất là tại các khu dân cư, khu nhà trọ, nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thông qua hoạt động tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu bất thường, không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong kỳ nghỉ lễ năm nay là việc phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo. Với 1.837 camera hoạt động liên tục, giúp lực lượng chức năng phát hiện sớm các điểm có nguy cơ ùn tắc hoặc sự cố.
Không chỉ phục vụ điều hành, hệ thống camera AI còn ghi nhận, xử lý vi phạm một cách chính xác. Trong 4 ngày nghỉ lễ, đã có 986 trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống này, chủ yếu là các lỗi đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm…
Sau những ngày nghỉ lễ, chiều và tối 3-5, dòng phương tiện từ các tỉnh, thành phố bắt đầu đổ về Hà Nội, tạo áp lực lớn lên các tuyến cửa ngõ. Trước tình hình đó, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì 100% quân số, triển khai tại 287 nút giao, chủ động phân luồng từ sớm, từ xa.
Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với công an các địa phương giáp ranh để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. “Chúng tôi xác định đây là thời điểm cao điểm, nên toàn lực lượng được huy động tối đa, bảo đảm người dân trở lại Thủ đô an toàn, thuận lợi”, Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh. Nhờ sự chủ động, đồng bộ của các lực lượng, tình hình giao thông trong ngày cuối kỳ nghỉ được giữ ổn định, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.
Kỳ nghỉ lễ khép lại trong bình yên. Và phía sau sự bình yên ấy là những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ của lực lượng Công an Thủ đô - những người đang ngày đêm giữ nhịp sống an toàn cho từng con phố, từng hành trình của người dân.