Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội có đủ điều kiện thí điểm mô hình “phường, xã xã hội chủ nghĩa”

ANTD.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao – đồng nghĩa với việc hoàn thành thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

tong-bi-thu2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đến tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Sáng 4-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khóa XVI. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Đại biểu thành phố Hà Nội cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố…

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến việc Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội cho chính quyền Hà Nội; không chỉ tạo hành lang pháp lý để Hà Nội phát huy tiềm năng, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, mà còn đặt ra yêu cầu về tầm nhìn dài hạn và năng lực điều hành tương xứng.

cu-tri.png
Cử tri Hà Nội phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri Ngô Thị Dung (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) là “chìa khóa vàng” tháo gỡ rào cản pháp lý, khơi thông nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, hiệu quả thực thi phụ thuộc lớn vào tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn. Cử tri Phạm Huy Thông (phường Láng) góp ý, để Luật này đi vào cuộc sống, cần thiết lập hệ thống giám sát minh bạch, gắn trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng cơ chế đánh giá, tổng kết thí điểm để điều chỉnh chính sách kịp thời…

Bên cạnh đó, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực y tế, giáo dục, cụ thể như tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp, hay tình trạng thiếu trường, thiếu lớp học vẫn còn…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời dành thời gian trao đổi một số vấn đề mà nhiều cử tri có chung mối quan tâm.

tong-bi-thu6.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Về an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, thực trạng quản lý lĩnh vực này còn phân tán, “cắt khúc” giữa nhiều bộ, ngành khiến trách nhiệm không rõ ràng. Vì thế, vừa qua các cấp có thẩm quyền đã thống nhất giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm, bởi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân. Các bộ, ngành khác phải phối hợp chặt chẽ, không để tình trạng “không ai chịu trách nhiệm”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảnh báo tình trạng thực phẩm kém chất lượng, hết hạn sử dụng, nhất là khu vực cổng trường học và yêu cầu phải tăng cường quản lý, làm rõ trách nhiệm chính quyền cơ sở, nhất là cấp phường.

Hay về tình trạng thực phẩm được bán tràn lan trên mạng, khó kiểm soát chất lượng nguồn gốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là một thách thức mới. Yêu cầu đặt ra là các nền tảng số phải có trách nhiệm trong kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, không để trở thành kênh tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

“Đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải xử lý nghiêm minh. Không thể để lợi ích bất chính đặt trên sức khỏe người dân” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Về lĩnh vực giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, do thiếu trường học nên các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp nhiều năm qua đều gây áp lực rất lớn đến học sinh và phụ huynh. Đây là bài toán lớn cần giải quyết căn cơ, từ quy hoạch đến phân bổ nguồn lực.

“Phải đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên cho các cháu. Nếu thiếu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, từ áp lực thi cử đến tiêu cực trong giáo dục” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đồng thời khuyến khích phát triển hệ thống trường tư thục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, giảm áp lực cho hệ thống công.

tong-bi-thu5.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu và cử tri tại hội nghị

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục gợi ý Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình “phường, xã xã hội chủ nghĩa” và cho biết ông đã “vài lần” trao đổi với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về hướng đi này, như một bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao – đồng nghĩa với việc hoàn thành thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

"Đến năm 2045, chúng ta đạt được mục tiêu đó, thì chúng ta qua được cái thời kỳ quá độ. Nhiều người hỏi là thời kỳ quá độ dài đến bao giờ? Khi nào đạt được mục tiêu đó chúng ta sẽ bước vào xây dựng một xã hội mới, đã hình thành được cơ sở của chủ nghĩa xã hội" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Theo gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội có thể lựa chọn xây dựng, phát triển một phường nào đó đang tiên tiến, có sẵn; hoặc chọn một địa điểm xây dựng một phường mới, với quy mô dân số khoảng 500 nghìn - 1 triệu người để thí điểm. Tại đơn vị thí điểm, người dân sẽ được đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thiết yếu như giáo dục, y tế, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại...

"Làm thử đi để người dân cảm nhận được. Nay mai ta thấy, mẫu mực là như thế, cứ thế mà phấn đấu vươn lên. Nếu chỗ nào chưa đạt được yêu cầu như thế thì phải chỉnh trang lại, xây dựng lại" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với tốc độ phát triển hiện nay, Hà Nội hoàn toàn có điều kiện để triển khai mô hình này. Nếu thành công, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh và hiện đại hơn, mà còn trở thành một đô thị “đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ những niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới".

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ 5 định hướng trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, gồm: Đặt Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô trong một thể thống nhất; các cơ chế đặc thù phải thực sự giải quyết được những điểm nghẽn lớn của thành phố; tăng trưởng kinh tế phải gắn với đổi mới mô hình phát triển; kiên quyết chống lãng phí, khơi thông nguồn lực từ đất đai và tài sản công; đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Tin cùng chuyên mục