[Audio 6-12-2018] Miền Bắc đón gió mùa, vùng núi cao rét dưới 5 độ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Miền Bắc đón gió mùa, vùng núi cao rét dưới 5 độ; Gần 120.000 USD ‘’bay hơi’’ cùng bẫy lừa của Trưởng Ban Tài chính... rởm; Việt kiều Mỹ bị mất trộm hơn 600 triệu đồng ngay giữa ban ngày; Chém người trọng thương chỉ vì tiếng "còi xe"; Mong manh số phận Hiệp ước hạt nhân; Giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada

*Miền Bắc đón gió mùa, vùng núi cao rét dưới 5 độ

Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm nay gió mùa đông bắc sẽ tràn đến vùng núi phía Bắc; sang thứ sáu 7-12 xâm lấn các nơi khác của Bắc bộ và Trung bộ, gây mưa giông. Hà Nội đón gió mùa vào sớm thứ sáu, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 17 độ, cao nhất 22 độ; Sa Pa, Sìn Hồ khoảng 10-17 độ.

Từ ngày 8 đến 11-12, gió mùa liên tục bổ sung gây mưa, kéo nền nhiệt miền Bắc tiếp tục xuống thấp. Hà Nội và vùng đồng bằng ban đêm và sáng sớm chỉ 13-15 độ, trưa chiều khoảng 18 độ C. Vùng núi và trung du cao nhất khoảng 14-16 độ, thấp nhất 10-12 độ - ngưỡng rét đậm.

Các điểm cao như Sa Pa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiều khả năng rét dưới 5 độ. Đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) cao 3.143 m so với mực nước biển, nhiệt độ từ ngày 8 đến 11-12 sẽ xuống dưới 0 độ, nước mưa ngưng kết thành băng.

Miền Bắc chuẩn bị đón gió mùa và mưa giông

*Gần 120.000 USD ‘’bay hơi’’ cùng bẫy lừa của Trưởng Ban Tài chính... rởm

Cục CSHS – Bộ Công an ngày 6-12 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tuấn Hùng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2013, Hùng nhận thấy có nhiều người có nhu cầu đi xuất khẩu nên anh ta nảy sinh ý định lừa đảo, và để ý tìm hiểu được một vài kiến thức về lĩnh vực này.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Hùng

Đầu năm 2015, qua người quen giới thiệu, Hùng gặp chị Nguyễn (nhà ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội), và khoe là Trưởng Ban Tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

Mấy tháng sau, Hùng gọi điện cho chị Nguyễn, nói có người họ hàng đang định cư tại Australia, và người này đang có nhu cầu thuê lao động sang làm việc tại trang trại trồng hoa quả. Hùng nhờ chị Nguyễn đi tìm người để đưa sang Australia làm việc với thu nhập cao. Chị Nguyễn đã giới thiệu thêm chị Đinh (trú ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Hai người phụ nữ nhiệt tình đi tìm mối, và đã “khai thác” được 14 trường hợp ở nhiều địa phương.

Sau khi nhận được tiền, Hùng bắt đầu khất lần, trì hoãn việc xuất ngoại. Khi bị bắt, đối tượng Hùng khai nhận số tiền lừa đảo lên đến gần 120.000 USD của 14 người lao động, đã bị anh ta... tiêu hết. Và để trốn tránh sự thúc ép đòi tiền, gã thường xuyên thay đổi chỗ ở.

*Việt kiều Mỹ bị mất trộm hơn 600 triệu đồng ngay giữa ban ngày

Chiều 5-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mất trộm hàng trăm triệu đồng ngay giữa ban ngày tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Đ. L. T. (sinh năm 1944, có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, ngụ tại số nhà 14/9, khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hòa) đi khám bệnh về thì tá hỏa phát hiện cửa phòng ngủ bị phá ổ khóa. Kiểm tra tủ để tài sản bên trong phòng ngủ, ông T. phát hiện bị xáo trộn và số tiền gồm: 550 triệu đồng, 3.400 USD, cùng một số giấy tờ giá trị đã bị mất.

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, song do số tài sản bị mất trị giá lớn nên báo lên Công an tỉnh Đồng Nai xử lý.

*Chém người trọng thương chỉ vì tiếng "còi xe"

Ngày 5-12, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Như Anh Kiệt (SN 2000, trú tại thôn 7, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 20-4-2018, ông Phạm Thái Châu (SN 1975, cùng trú tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe mô tô chở theo Kiệt đi từ thôn 2 (xã Hòa Phú) về nhà. Khi đi trên đường thuộc thôn 7 (xã Hòa Phú), Kiệt nghe phía sau có tiếng còi xe nên nói ông Châu dừng lại. 

Cùng lúc này, Hoàng Anh Quốc (SN 1996, trú tại thôn 11, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển mô tô đi đến và dừng lại ngay chỗ Kiệt và ông Châu. Tại đây, giữa Kiệt và Quốc xảy ra mâu thuẫn. Sau khi Quốc thách thức, Kiệt đã vung dao chém liên tiếp vào người Quốc.

Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đắk Lắk đã kết luận: Hoàng Anh Quốc thương tích tỉ lệ 65%. Qua quá trình điều tra, Kiệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

*Mong manh số phận Hiệp ước hạt nhân

Phát biểu họp báo ngay sau Hội nghị ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây đã chính thức cáo buộc Nga vi phạm INF. Người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ cũng đưa ra tối hậu thư rằng, Washington sẽ rút khỏi INF trong vòng 60 ngày, nếu Matxcơva không “tuân thủ một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Nga đã phát triển “nhiều tiểu đoàn tên lửa SSC-8”, hay còn được biết đến là tên lửa hành trình tầm trung với tên gọi Novator 9M729 với tầm bắn 5.000km và đó là sự vi phạm nghiêm trọng INF quy định với tên lửa tầm từ 500km-5.500km.

*Giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada

Giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Châu có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ, khi Huawei bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt Iran và hỗ trợ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh.

"Bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại thành phố Vancouver vào ngày 1-12 và Mỹ đang tìm cách dẫn độ bà. Một phiên điều trần để xem bà có được tại ngoại dự kiến diễn ra vào ngày 7-12", AFP dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Canada cho biết.

Giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Châu

Huawei, một trong những tập đoàn cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới, đang bị giám sát chặt chẽ tại Mỹ do các quan chức an ninh nước này cáo buộc họ có mối liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết, đã kêu gọi trả tự do cho bà Mạnh ngay lập tức, đồng thời khẳng định đại sứ quán đang theo sát trường hợp này và sẽ "áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc".