[Audio 3-12-2018] Triệt xóa sòng bạc lớn giữa rừng cao su

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gần trăm cảnh sát bao vây sòng bạc giữa rừng cao su; Thất nghiệp, nam thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp trong một tháng; Gia đình chủ khách sạn ở TP.HCM bị cướp khống chế bằng súng; Báo chí Philippines lo cho số phận thầy trò HLV Eriksson; Paris lại một đêm không ngủ, 412 người bị bắt, quân đội chuẩn bị triển khai; Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại ngay khi Mỹ sẵn sàng…

* Gần trăm cảnh sát bao vây sòng bạc giữa rừng cao su

Hàng chục đối tượng đang say sưa đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền tại bãi đất nằm sâu trong lô cao su ở thị xã Thuận An (Bình Dương) chiều 1/12, thì bị gần 100 cảnh sát ập vào bắt giữ.

Cơ quan công an đã thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt, và đưa 75 đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Khi cảnh sát ập vào bãi đất trống giữa rừng cao su, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn

Sòng bạc này do Hồ Viễn Phương (39 tuổi) tổ chức, bố trí đàn em canh gác và cảnh giới rất cẩn mật. Những người đến sát phạt được chủ sòng "đảm bảo an toàn" và phục vụ ăn uống cả ngày.

Cơ quan CSĐT – CAT Bình Dương hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

* Thất nghiệp, nam thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp trong một tháng

Ngày 2/12, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết đã khởi tố vụ án vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đinh Văn Duẫn (21 tuổi, trú huyện Thạch Hà) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 10 đến nay, do thất nghiệp nên Duẫn lang thang trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ vào ban đêm, thấy gia đình nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản.

Trong một tháng, Duẫn gây ra 13 vụ trộm tại huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh. Tổng giá trị tài sản khoảng 120 triệu đồng.

* Gia đình chủ khách sạn ở TP.HCM bị cướp khống chế bằng súng

Ngày 3/12, cơ quan CSĐT - Công an TP HCM phối hợp CAQ quận Gò Vấp trích xuất camera trên các tuyến đường xung quanh khách sạn Hoàng Thư (phường 14, Gò Vấp), truy tìm dấu vết băng cướp manh động, táo tợn.

Hiện trường khách sạn - nơi xảy ra vụ cướp táo tợn

Theo điều tra ban đầu, 18h ngày 30/11, vợ chồng anh Minh (42 tuổi, chủ khách sạn) cùng con nhỏ, cha mẹ, người giúp việc đang ở khách sạn thì có 4 thanh niên xông vào nhà dùng súng, mã tấu khống chế cả gia đình, cướp số tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng, gồm: 10 lượng vàng, một tỷ đồng tiền mặt, 10.000 USD, hai đồng hồ Rolex và Rado, điện thoại, iPad...

* Báo chí Philippines lo cho số phận thầy trò HLV Eriksson

Nhấn mạnh vào “bàn thắng lịch sử” ở bán kết nhưng báo chí Philippines thừa nhận, thầy trò ông Eriksson sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ bị loại sau thất bại trước ĐT Việt Nam sau trận bán kết lượt đi trên sân nhà.

Theo đánh giá của báo chí Philippines, thất bại 1 – 2 trên sân nhà đã đưa đoàn quân của ông Eriksson vào tình thế ngặt nghèo là phải thắng 2-0 trong trận lượt về ở Hà Nội nếu muốn lọt vào chung kết AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, điều này không phải dễ dàng khi đội bóng của HLV Park Hang-seo đang hừng hực khí thế chiến thắng, cùng với đó là sự cổ vũ của hàng triệu trái tim người hâm mộ VN.

* Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại ngay khi Mỹ sẵn sàng

Ngày 2/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại đối thoại với Washington theo đề xuất của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngay khi Mỹ sẵn sàng.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Bolton đã liên lạc với Cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov, đồng thời xác nhận hai nước sẵn sàng nối lại và bình thường hóa đối thoại.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Trước đó, ngày 29/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hủy cuộc gặp được lên kế hoạch với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 do bất đồng liên quan đến cuộc đụng độ giữa Nga và Ukraine trên Biển Azov. Nga ngay lập tức bày tỏ sự thất vọng trước quyết định này.

* Paris lại một đêm không ngủ, 412 người bị bắt, quân đội chuẩn bị triển khai

Thủ đô Paris của Pháp lại trải qua một đêm thứ bảy nghẹt thở khi những phần tử quá khích thuộc phong trào "áo gilet vàng" giận dữ đốt cháy hàng loạt xe cộ, đập phá các cửa hiệu, thậm chí còn lấy trộm cả súng trường tấn công cảnh sát.

133 người đã bị thương và 412 người bị bắt giữ trong chiến dịch giữ gìn trật tự của hàng ngàn cảnh sát Pháp được huy động đêm 1/12.

Ngày chủ nhật 2/12, các lực lượng chức năng đã mở chiến dịch dọn dẹp thành Paris đang trong cảnh tàn phá không thể tin nổi giữa làn sóng bạo loạn đô thị tồi tệ nhất ở Pháp hơn một thập kỷ qua.

Tổng thống Emmanuel Macron cam kết sẽ trừng trị những kẻ gây rối.