[Audio 28-1-2020] Bác tin 2 khách Trung Quốc tại Quảng Ninh bị nhiễm virus Corona

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bác tin 2 khách Trung Quốc tại Quảng Ninh bị nhiễm virus Corona; 166 du khách đến Đà Nẵng từ Vũ Hán đã khởi hành bay về nước; Nhóm thanh niên hỗn chiến trong lúc đánh bạc; Iraq lên tiếng về vụ bắn rocket vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad; EU cảnh báo về những "thiệt hại" của Brexit…

* Bác tin 2 khách Trung Quốc tại Quảng Ninh bị nhiễm virus Corona

Tối 27-1, một tài khoản facebook chia sẻ thông tin việc 2 khách du lịch Trung Quốc bị mắc virus Corona tại một khách sạn nằm ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cách ly.

Thông tin trên đã nhận được 400 lượt chia sẻ và 100 lượt bình luận khiến người dân hết sức lo lắng. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, thông tin đang chia sẻ, phát tán trên mạng xã hội là tin đồn thất thiệt, không có thật. Người dân cần chọn lọc thông tin không chia sẻ bài viết để tiếp tay cho lợi ích của kẻ xấu.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh bác thông tin hai du khách nhiễm virus Corona

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã kiểm tra và khẳng định trong suốt những ngày qua không cấp cứu trường hợp người Trung Quốc nào bị nhiễm virus Corona như tin đồn trên.

* 166 du khách đến Đà Nẵng từ Vũ Hán đã khởi hành bay về nước

Ghi nhận tại sân bay quốc tế Đà Nẵng tối 27-1, toàn bộ 166 du khách Trung Quốc trong đoàn du khách đến từ Vũ Hán đã đến làm thủ tục bay về nước. Theo chính quyền TP Đà Nẵng, toàn bộ đoàn du khách (bao gồm cả 52 người đến Đà Nẵng cùng đoàn đã về nước trước hôm 25-1) đều có sức khoẻ ổn định, không có trường hợp nào có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh do virus Corona mới.

Cập nhật thông tin liên quan tình hình phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới, đến tối 27-1, UBND TP Đà Nẵng cho biết, tại các cửa khẩu và cơ sở y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ghi nhận 41 trường hợp có biểu hiện sốt. Trong đó 3 trường hợp khách phát hiện tại cửa khẩu, 38 người dân và khách du lịch tự đến bệnh viện khám được cách ly.

Ngành y tế địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm 15 bệnh nhân, hiện có 3 trường hợp cho kết quả âm tính (không nhiễm virus corona mới). Số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang.

* Nhóm thanh niên hỗn chiến trong lúc đánh bạc

Tối 27-1 (mùng 3 Tết Canh tý), Đinh Quý Liêm (27 tuổi) và Nguyễn Cảnh Ba (25 tuổi, cùng ở xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đến thôn Hiền Lương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình tổ chức chơi đánh bạc bằng hình thức cua bầu.

Trong lúc chơi, nhóm của Ba mâu thuẫn với nhóm người địa phương nên bị đuổi đánh. Ba dùng dao chống trả, đâm chết anh Nguyễn Chiếm Lâm (37 tuổi, xã Bình Giang) và làm một người khác bị thương.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc

Thanh niên này chạy trốn sau khi gây án. Liêm bị bắt giữ và bị nhiều người lao vào đánh vào đầu, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Công an tỉnh Quảng Nam đang truy bắt Ba, điều tra nguyên nhân án mạng.

* Iraq lên tiếng về vụ bắn rocket vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

Bộ Ngoại giao Iraq ngày 27-1 cho rằng vụ tấn công rocket đêm qua nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Baghdad sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ chiến lược giữa Baghdad và Washington.

Tuyên bố của bộ trên đã bày tỏ sự tin tưởng của Iraq vào mối quan hệ song phương và lợi ích lẫn nhau với Mỹ, đồng thời chỉ trích vụ tấn công bằng các rocket Katyusha nhằm vào Đại sứ quán Mỹ.

Lực lượng chống khủng bố Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad ngày 2-1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hôm 26-1, 6 quả rocket đã rơi xuống gần đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq, đây là vụ tấn công mới nhất chưa rõ nguồn gốc, nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở quốc gia Trung Đông này.

* EU cảnh báo về những "thiệt hại" của Brexit

Ngày 27-1, ông Michel Barnier, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo việc Anh rời khỏi EU vào cuối tuần này sẽ gây nhiều "hậu quả tiêu cực" và vấn đề là phải làm gì để giảm nhẹ thiệt hại.

Trong một bài phát biểu tại Đại học Queen's tại Belfast, trưởng đoàn đàm phán EU cho biết chưa ai thuyết phục được ông về "giá trị gia tăng của Brexit".

Ông nhấn mạnh hoàn toàn rõ ràng là sẽ có những hậu quả tiêu cực và dù bất cứ thỏa thuận nào mà hai bên đạt được về mối quan hệ tương lai, Brexit sẽ luôn là vấn đề về hạn chế thiệt hại. Ông Barnier đồng thời cho biết "không có chuyện thỏa hiệp về thị trường đơn nhất” đối với EU.