Audio 28-1-2017: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu tất niên, 2 thanh niên bị đâm thương vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu tất niên, 2 thanh niên bị đâm thương vong; Lạng Sơn: Bắt quả tang vụ vận chuyển pháo nổ trong đêm 30 Tết; Những công dân sinh ở TP.HCM đầu tiên năm Đinh Dậu 2017; 61 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày 30 Tết; Ông Trump sẽ mở lại các nhà tù bí mật, cho phép tra tấn tù nhân?; Indonesia bắt giữ một cựu quan chức tìm cách gia nhập IS…

Bản tin phát thanh ngày 28-1-2017

* Sáng 27-1-2017, nguồn tin từ Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Trước đó, ngày 26-1, Phạm Viết Bình (24 tuổi, trú huyện Núi Thành), Phan Tấn Lĩnh và Đống Ngọc Sơn đang ngồi uống rượu tất niên cuối năm ở nhà người hàng xóm.

Trong lúc uống rượu, 3 người xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Bình đã rút dao bấm trong người đâm 3 nhát vào bụng của Lĩnh và Sơn rồi bỏ trốn. 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Lĩnh đã tử vong, còn Sơn đang cấp cứu trong bệnh viện.

Đến chiều ngày 27-1, Công an đã bắt được Bình và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Nạn nhân Sơn đang cấp cứu bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

* Khoảng 22h30 ngày 27-1-2017 (đêm 30 Tết), lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ tại cầu Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng tên là Phạm Văn Binh, (SN 1975, trú tại tỉnh Bắc Giang).

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Binh khai được một người thuê vận chuyển số pháo này bằng xe máy về giao cho người khác tại thị trấn Đồng Đăng. Tang vật thu được gồm 2 bánh pháo nổ có tổng trọng lượng khoảng 8kg.

* Đúng thời khắc giao thừa tại bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Trinh (Tây Ninh) đã hạ sinh con gái đầu lòng cất tiếng khóc chào đời bằng lối sinh truyền thống với cân nặng 2,7kg.

Cũng trong thời khắc từ 0h ngày 1-1 âm lịch ở phòng sinh mổ, bé trai, cân nặng 3,5kg con của sản phụ Nguyễn Thị Kim Quyên (27 tuổi)  và bé gái, cân nặng 3,9kg con của sản phụ Ngô Thị Bé Chín ( 34 tuổi) cũng chào đời.

Được biết, trong ngày đầu tiên năm mới tại bệnh viện Hùng Vương sẽ có thêm khoảng 20 bé chào đời.

Gương mặt công dân trẻ TP.HCM đầu tiên năm Đinh Dậu 2017

* Theo Ủy ban ATGTQG, trong ngày 27-1-2017, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông khiến 17 tử vong, 44 người bị thương.

Trong lĩnh vực đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 16 người, bị thương 44 người. Đường sắt xảy ra một vụ tai nạn, làm chết một người.

Báo cáo của Uỷ ban ATGTQG cũng cho biết, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử lý trên 2.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tạm giữ hơn 530 phương tiện, tước 140 giấy phép lái xe.

* Trưa 27-1-2017 (tức 30 Tết), lực lượng an ninh thuộc Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt quả tang ông Trần Đình Khánh (50 tuổi, quê Đồng Nai) đang lấy trộm 3 túi xách của hành khách để ở khu vực sảnh đến ga quốc tế.

Trong các túi xách có điện thoại và nhiều tài sản cá nhân. Tên trộm sau đó được bàn giao cho Công an phường 2, Q.Tân Bình (TP HCM) để xử lý.

Người đàn ông bị bắt quả tang khi đang lấy trộm 3 túi xách

* Ngày 27-1-2017, Hai quan chức của Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng, Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị một sắc lệnh yêu cầu xem xét việc “khôi phục chương trình thẩm vấn những nghi can khủng bố bên ngoài nước Mỹ” và cân nhắc liệu CIA có nên điều hành hệ thống nhà tù sử dụng những biện pháp hỏi cung kiểu tra tấn hay không. 

Hãng tin Washington Post đã đăng tải bản nháp của sắc lệnh này, tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Sean Spicer khẳng định, đây không phải tài liệu của tổng thống và Chủ tịch hạ viện Mỹ nhấn mạnh, ông Trump không soạn thảo sắc lệnh này. 

* Bộ Tài chính Indonesia ngày 27-1 cho biết, ông Triyono Utomo Abdul Bakti, một cựu quan chức của bộ này, đã bị bắt giữ tại Indonesia sau khi người này bị trục xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ vì tìm cách gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Theo thông báo, ông Triyono đã thôi việc vào tháng 2-2016 với lý do muốn quản lý một trường Hồi giáo nội trú cho trẻ mồ côi tại thành phố Bogor, tỉnh Tây Java. 

Ông cùng gia đình đã rời thủ đô Jakarta vào ngày 15-8-2016 đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ qua Bangkok để tránh bị nghi ngờ. 

Binh sỹ chống khủng bố của Indonesia