Audio 27-1-2017: Bắt tên trộm xe máy "ngáo đá" leo lên mái nhà dân

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt tên trộm xe máy “ngáo đá” leo lên mái nhà dân; Ngăn chặn kịp thời  hơn 2 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối vào bàn tiệc Tết; Mexico trục xuất 70 công dân Cuba di cư trái phép sang Mỹ; Pakistan cáo buộc Ấn Độ “phải chịu trách nhiệm” về tội ác ở Kashmir…

Bản tin phát thanh ngày 27-1-2017

* Ngày 26-1-2017, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ Phạm Văn Sang (28 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 23-1, khi đi ngang nhà bà B.T. D. (42 tuổi, trú TP Biên Hòa), thấy xe máy dựng trước sân, chìa khóa còn cắm trên xe, Sang lẻn vào mở khóa xe rồ ga bỏ trốn.

Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi sử dụng ma túy đá, Sang bị say thuốc nên bỏ xe vừa trộm được trước nhà dân ở phường Hố Nai, TP Biên Hòa, rồi trèo lên mái nhà.

Người dân đã báo chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe trên của bà D. bị mất trộm nên bắt giữ Sang để điều tra.

* Ngày 26-1-2017, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại quốc lộ 1A, lực lượng CSGT tỉnh đã phát hiện xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29H-032.85 vi phạm luật giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe vận chuyển 2.100kg bì lợn bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Viết Hùng (SN 1988, thường trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa kể trên.

Theo khai nhận ban đầu, Nguyễn Viết Hùng nhận vận chuyển số hàng trên từ Hưng Yên đi Thanh Hóa, nhưng khi đến địa bàn huyện Hậu Lộc thì bị phát hiện bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số bì lợn thối bị thu giữ

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 27-1 (30 Tết) thời tiết các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo, ngày 30-1 không khí lạnh được tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh miền Trung, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 30-31/1 ở các tỉnh Trung Trung bộ có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các tỉnh miền Nam, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

* Ngày 26-1-2017, tại quốc lộ 18 thuộc phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra và phát hiện chiếc xe ôtô tải mang BKS 14C-165.99 đang vận chuyển 36.000 quả trứng gà nhập lậu.

Lái xe là Nguyễn Xuân Trà (SN 1982, trú huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận số trứng trên được nhập từ Trung Quốc đang trên đường chở vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Toàn bộ số trứng trên không có hóa đơn chứng từ, không có giấy tờ kiểm dịch.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật.

* Ngày 26-1-2017, giới chức Mexico thông báo đã trục xuất và cho hồi hương 70 công dân Cuba không có giấy tờ hợp lệ và đang trên đường di cư trái phép tới Mỹ. 

Trước đó, ngày 20-1, Mexico cũng chuyển trả Cuba 90 người vượt biên, và trong cả 2 lần, đều có sự đồng thuận và phối hợp giữa các nhà chức trách hai bên. 

* Hãng PTI đưa tin Pakistan ngày 26-1-2017 đã yêu cầu cộng đồng quốc tế buộc Ấn Độ “phải chịu trách nhiệm” cho “những tội ác chống lại loài người” ở khu vực Kashmir, khi yêu cầu đòi công lý cho thân nhân 25 người Kashmir được cho là bị lực lượng an ninh Ấn Độ sát hại trong năm 1990. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria đã nhắc nhở Pakistan nhớ về “vụ thảm sát hơn 25 người Kashmir vô tội” ở Hundwara. Ông cáo buộc “vụ thảm sát kinh hoàng này do các lực lượng Ấn Độ thực hiện”.

Lực lượng biên phòng Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan ở Budwar

* Sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh đặc biệt để xây dựng bức tường dọc biên giới phía Nam với Mexico, CNN dẫn nguồn từ Nhà Trắng cho hay, ông Trump cân nhắc đánh thuế 20% lên hàng hoá nhập khẩu từ Mexico.

Thư ký báo chí Sean Spicer nói  với các phóng viên trên chiếc Không lực Một hôm 26-1 (giờ Mỹ) rằng, ông Trump ủng hộ đề xuất này, và vừa thảo luận với các nghị sĩ đảng Cộng hoà trong một cuộc gặp riêng.

“Bằng cách đó thì chúng tôi có thể có 10 tỷ USD một năm, và dễ dàng chi trả cho bức tường chỉ thông qua riêng cơ chế đó” – ông Spicer nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đánh thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico, buộc nước này trả tiền xây tường ngăn giữa hai nước.