Audio 13-6-2017: Bắt giữ nhóm thanh niên dùng mã tấu… cướp tôm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ nhóm thanh niên dùng mã tấu… cướp tôm; Bắt giữ 4 đối tượng, thu hơn 5.400 viên ma túy tổng hợp; Cướp 260 triệu đồng để bao người yêu đi du lịch; Hàn Quốc: Nổ bưu kiện tại trường đại học làm 1 người bị thương; Đức bắt giữ đối tượng quản lý trang web mua bán vũ khí "đen"…

Bản tin phát thanh này 13-6-2017.

* Ngày 12-6, Công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng Triệu Dương (24 tuổi) và Thạch Peo (25 tuổi, cùng trú thị xã Vĩnh Châu) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 24-5, Dương và Peo cùng 3 người khác mang theo dao, mã tấu... kéo đến ao tôm của ông Hoàng Đình Thảo (trú phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu) khống chế 2 người giữ tôm thuê cho ông Thảo, rồi ngang nhiên xuống ao quăng chài bắt tôm nuôi. Vụ việc được chủ vuông tôm báo lên công an sau đó Dương và Peo bị bắt.

Tại cơ quan công an, Dương và Peo khai nhận, nhóm đã thực hiện cướp khoảng 100kg tôm, 2 điện thoại di động tại vuông tôm của ông Thảo. Sau đó, đem bán được 13 triệu đồng rồi cùng chia nhau tiêu xài.

* Ngày 12-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Trước đó, ngày 10-6, tại km 37, Quốc lộ 9, Công an Quảng Trị phát hiện đối tượng Lê Công Tình và Lê Văn Trung đang vận chuyển 27 gói ni-lon, chứa hơn 5.400 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng Đặng Thi Thu Hằng và Nguyễn Ngọc Quỳnh (trú tại TP Đông Hà) có liên quan đến đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy.

Tại nơi ở của 2 đối tượng này, lực lượng chức năng đã phát hiện hành vi tàng trữ chất ma túy cùng một số hung khí khác.

Cơ quan chức năng bắt đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy

* Ngày 12-6, Phòng CSHS Công an Hà Nội cho biết, vừa bắt Lê Văn Lợi (24 tuổi) và Đỗ Văn Sơn (21 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Từng làm việc tại tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông, Lợi rủ Sơn đi cướp tài sản tại chính nơi này.

Chiều 8-6, Lợi dùng sim rác gọi điện thoại đến tiệm vàng nói muốn mua 10.000 euro, hẹn địa điểm giao dịch. Khi nhân viên tiệm vàng mang 260 triệu đồng đứng đợi ở khu đô thị Bắc Linh Đàm, Lợi cùng Sơn đã áp sát.

Lợi cầm dao chọc tiết lợn dí vào cổ anh này khống chế, trong khi Sơn mở cốp xe lấy 260 triệu đồng.

Có được số tiền lớn, Lợi đưa bạn gái và Sơn đi chơi ở biển Thanh Hóa, Quảng Ninh. Sáng 10-6 khi quay về Hà Nội, hai nghi can bị bắt. 

* Ngày 12-6, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Thế Anh (24 tuổi, ở huyện Đan Phượng) về hành vi giết người.

Trước đó, tối 24-10-2016, Thế Anh cùng nhóm thanh niên mang theo hung khí tới ngõ 75 phố Thụy Khuê để giải quyết mâu thuẫn với đối thủ.

Đúng lúc này, anh Trình Minh Nhật (21 tuổi, ở Thái Bình), nhân viên bảo vệ của một nhà hàng ở phường Thụy Khuê đi ngang qua. Thế Anh và đồng bọn đã dùng hung khí đâm trúng ngực anh Nhật, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhóm nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án. Cảnh sát xác định Thế Anh là chủ mưu trong vụ án và đang trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng đang bị truy nã Đào Thế Anh

* Theo hãng tin Yonhap, sáng 13-6, một bưu kiện đã phát nổ tại khoa cơ khí trong khuôn viên của Đại học Yonsei ở khu vực phía Tây thủ đô Seoul của Hàn Quốc, khiến 1 giáo sư của trường bị bỏng và đã được đưa tới bệnh viện gần đó. 

Theo các nhân chứng, bưu kiện này đã phát nổ khi được mở ra và đinh ốc bắn ra từ bưu kiện này.

Lực lượng đặc nhiệm đã được phái tới hiện trường. Cảnh sát đang tiến hành điều tra liệu vụ nổ này có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không.

* Theo Reuters, cảnh sát Đức đã bắt giữ đối tượng bị cáo buộc là quản lý một trang web "đen" được sử dụng để mua bán súng có liên quan đến vụ tấn công bằng súng hồi năm 2016 tại một khu mua sắm ở Munich khiến 9 người thiệt mạng.

Trước đó, ngày 12-6, các công tố viên cho biết cảnh sát đã bắt giữ đối tượng 30 tuổi nói trên vào hôm 8-6, sau khi một cuộc điều tra đã đưa họ tới diễn đàn thảo luận kín có 20.000 thành viên đăng ký, nơi có khu vực dành cho hoạt động mua bán vũ khí và ma túy. 

* Ngày 12-6, người phát ngôn quân đội Nigeria, tướng Sani Usman cho biết quân đội nước này đã giải cứu 9 trẻ em tại bang miền Trung Borno sau khi tiêu diệt nhiều tay súng thánh chiến thuộc nhóm khủng bố Boko Haram.

Tướng Usman khẳng định 9 trẻ em được cứu thoát đang được đào tạo quân sự tại một trại huấn luyện của Boko Haram, đồng thời nhấn mạnh Abu Nazir, thủ lĩnh của Boko Haram tại Jarawa đã bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét khủng bố của quân đội Nigeria.