Manh động tấn công, cướp tiền của khách mua ma túy "đá" qua mạng

ANTD.VN - Từ thông tin trên mạng xã hội,  Đinh Văn Đức biết Phạm Văn Hùng bán ma túy "đá" nên đã từ Khánh Hòa ra Hà Nội để mua hàng. Cuộc trao đổi không thành, anh này còn bị nhóm bán ma túy đánh cho một trận nhừ tử và cướp hết tiền mang theo.

Đêm 26 rạng sáng 27-4, thất thểu đi bộ từ đường cao tốc trên cao xuống đường Phạm Hùng với nhiều vết thương do bị đánh trên người, anh Đinh Văn Đức đã may mắn gặp tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ. Sau khi biết anh Đức vừa bị đánh và bị cướp hết tài sản mang theo, tổ công tác đã đưa anh về trụ sở cơ quan công an để làm thủ tục trình báo. 

Manh động tấn công, cướp tiền của khách mua ma túy "đá" qua mạng ảnh 1

Đối tượng Phạm Văn Hùng tại cơ quan công an

Theo trình báo của anh Đức, qua thông tin trên mạng xã hội, anh biết Phạm Văn Hùng bán ma túy đá nên đã hẹn ra Hà Nội lấy hàng. Tuy nhiên đêm 26-4, khi gặp Hùng tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, anh Đức đã bị di chuyển bằng xe taxi của Nguyễn Quốc Đạt ở nhiều địa điểm khác nhau.

Khi đến bãi xe ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, anh đã bị Hùng, Đạt và 2 đối tượng khác là Đào Tùng Anh (SN 1999) trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, bảo vệ bãi xe và một người tên Việt (hiện chưa xác định được nhân thân) cùng lao vào đánh, cướp tiền, điện thoại, đưa lên đường vành đai 3 trên cao và bỏ lại đó.

Manh động tấn công, cướp tiền của khách mua ma túy "đá" qua mạng ảnh 2

Lệnh truy nã toàn quốc Phạm Văn Hùng

Sau khi tiếp nhận trình báo của anh Đức, lực lượng CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã bao vây bãi xe và bắt giữ được Tùng Anh cùng với Đạt. 

Quá trình điều tra xác minh xác định đối tượng chủ mưu đánh và cướp tiền của anh Đức là Phạm Văn Hùng (SN 1987) trú tại huyện Lạc Thủy, Hòa Bình. Ngày 5-5, lực lượng CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ Hùng khi anh ta đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Hùng thừa nhận hành vi của mình đồng thời tự khai bản thân đang mang lệnh truy nã của CAH Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Manh động tấn công, cướp tiền của khách mua ma túy "đá" qua mạng ảnh 3

Dù trốn truy nã nhưng Hùng vẫn lập trang Facebook "Chỉ vì đam mê" công khai rao bán     ma túy đá

Cơ quan công an cũng xác định trong thời gian trốn truy nã, vào năm 2016, Hùng còn gây ra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Hùng, Đào Tùng Anh, Nguyễn Quốc Đạt; tích cực truy tìm các đối tượng khác trong vụ án.