Audio 11-6-2017: Bắt đối tượng sát hại người yêu rồi khóa cửa tẩu thoát

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng sát hại người yêu rồi khóa cửa tẩu thoát; Gần 20 côn đồ truy sát cả gia đình lúc nửa đêm; Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới; Đặc nhiệm Afghanistan nổ súng làm 2 lính Mỹ thiệt mạng; Nga yêu cầu Mỹ không tấn công lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria….

Bản tin phát thanh này 11-6-2017.

* Chiều 10-6, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Ngô Đức Công (29 tuổi) - nghi can sát hại chị Trần Thị Minh (28 tuổi, ở Bình Dương).

Công khai nhận là người yêu của chị Minh. Gần đây, chị Minh đòi chia tay, anh ta nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng không thành.

Rạng sáng ngày 7-6, Công đến phòng trọ của chị Minh ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát. Xảy ra cãi vã, kẻ này sát hại người yêu, lấy xe máy cùng hai điện thoại của nạn nhân. Sau đó, khóa cửa phòng lại rồi đi về nhà ở xã Long Hòa, huyện Bàu Bàng.

Chiều 9-6, mùi tử khí bốc ra từ phòng trọ cửa ngoài. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chủ trọ cùng cảnh sát mở cửa thì phát hiện thi thể cô gái đang trong giai đoạn phân hủy.

Audio 11-6-2017: Bắt đối tượng sát hại người yêu rồi khóa cửa tẩu thoát ảnh 1

Nghi can sát hại người yêu bị bắt

* Sáng 10-6, công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang điều tra theo đơn tố cáo của anh Trần Văn Dũng (trú phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) gia đình  anh bị nhóm gần 20 người truy sát trong đêm.

Trước đó, đêm ngày 9-6, anh Dũng cãi vã với người đàn ông tên Tùng trú tại địa phương.

Bỏ về khoảng 15 phút, anh Dũng phát hiện nhóm gần 20 người mang theo gậy, kiếm, dao, tuýp sắt đứng trước cửa, liền hô hoán mọi người trong gia đình chạy ra sau nhà. 

Đám người lạ lấy gạch, đá ném vào bên trong sau đó phá cửa lao vào đập phá đồ đạc, cửa kính, xe máy... và chém nhiều nhát vào vai anh Dũng.

Khi nhóm côn đồ bỏ đi, anh Dũng băng bó sơ vết thương và đến Công an phường Trung Văn trình báo sự việc.

*Sáng 11-6, Công an phường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 nhóm côn đồ cầm hung khí truy sát nhau khiến người dân hoảng loạn.

Trước đó, chiều 10-6, trên phố Nguyễn Hữu Huân (phường Lý Thái Tổ), người dân sinh sống tại khu vực hốt hoảng khi thấy hai nhóm thanh niên cầm theo hung khí gồm tuýp sắt, gậy gỗ, dao thậm chí ghế sắt lao vào hỗn chiến.

Một số người dân chứng kiến vụ việc đã đứng ra can ngăn, nhưng hai nhóm côn đồ không dừng lại.

Chỉ đến khi người dân thông báo đến lực lượng công an phường 2 hai nhóm côn đồ mới bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện Công an phường Lý Thái Tổ đang điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan.

Hai nhóm côn đồ cầm hung khí truy sát nhau trên phố 

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 11-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 độ vĩ Bắc; 116,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7h ngày 12-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh.

* Ít nhất 2 binh lính Mỹ đã thiệt mạng, cùng 2 người khác bị thương vào hôm 10-6 sau khi bị một lính đặc nhiệm Afghanistan tấn công bằng súng ở miền đông nước này.

Vụ nổ súng diễn ra ở quận Achin, nơi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang chiến đấu cùng binh lính Afghanistan chống lại các phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Taliban.

“Nguyên nhân vụ đấu súng vẫn chưa rõ và quá trình điều tra đã bắt đầu được tiến hành. Lính đặc nhiệm Afghanistan cũng đã thiệt mạng trong vụ việc này”, một người phát ngôn chính quyền địa phương cho hay.

* Các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho biết ngày 10-6 ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành ở Raqqa, phía Bắc của Syria, nơi được coi là thủ phủ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cho rằng 13 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích bởi máy bay của liên quân trong 24h qua.

Liên quân do Mỹ đứng đầu chưa đưa ra bình luận nào về các thông tin trên.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại khu vực do phiến quân kiểm soát tại thành phố Daraa, miền bắc Syria 

* Ngày 10-6, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Mỹ tấn công lực lượng thân Chính phủ Syria là không thể chấp nhận, sau khi không quân Mỹ hồi tháng trước vừa tiến hành không kích nhằm vào một nhóm dân quân ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gửi thông điệp trên tới người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson trong cuộc điện đàm do phía Washington khởi xướng.

Cũng trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng đã đánh giá về tình hình Syria và tái khẳng định quyết tâm hợp tác nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại nước này.