Ấn Độ: Nổ lớn ở nhà hàng, 44 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 12-9, một vụ nổ đã phá huỷ hoàn toàn một nhà hàng 2 tầng ở tỉnh Madhya Pradesh, Ấn Độ. Ít nhất 44 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ việc này, cảnh sát địa phương cho hay.

Vụ nổ này xảy ra vào khoảng lúc 8h30’ sáng giờ địa phương ngày 12-9 và được cho là do nổ ga.

Vụ nổ ảnh hưởng đến cả những ngôi nhà lân cận 

“Hiện tại, 44 người đã được xác nhận thiệt mạng. Tuy nhiên, con số có thể tăng lên. Những nỗ lực cứu hộ tìm kiếm người còn sót lại trong đống đổ nát vẫn đang được diễn ra. Đây là một nhà hàng khá nổi tiếng và rất nhiều người đang ở đó để ăn sáng vào lúc xảy ra vụ nổ”, đại diện cảnh sát địa phương, bà Seema Alava nói với báo giới.

60 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Những toà nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Các nhân viên cứu hộ đã được huy động khẩn cấp và cảnh sát đã phong toả hiện trường.

Một người đại diện khác của cảnh sát, bà Anurag Mishra, cho biết, nhà hàng này nằm gần một trạm dừng xe buýt nên số lượng người thiệt mạng và bị thương từ đó cũng lớn theo.
Những vụ nổ ga ở Ấn Độ là điều thường xuyên xảy ra do tại đây có tiêu chuẩn an toàn rất lỏng lẻo.