Hungary đã nhập khẩu dầu của Nga thông qua đường ống đi qua Ukraine. Việc cung cấp dầu cho Hungary bị dừng lại vào tháng 1 năm nay sau một cuộc tấn công làm hỏng đường ống. Budapest phàn nàn về việc Ukraine chậm trễ trong công việc sửa chữa đường ống, cáo buộc nước này cố tình trì hoãn công việc.
Hôm 21-3, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orban, một lần nữa lại chỉ trích Ukraine. Ông nói rằng Kiev đã đặt Hungary dưới sự phong tỏa dầu mỏ.
Trước đó, vào ngày 5-3 vừa qua, 7 nhân viên của ngân hàng nhà nước Ukraine đã bị bắt giữ tại Hungary vì nghi ngờ rửa tiền trong khi vận chuyển tiền mặt và vàng thỏi trên xe. Sau đó, những người này đã bị trục xuất, nhưng số tiền mặt và số vàng bị tịch thu vẫn chưa được trả lại. Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha, đã chỉ trích đích danh Thủ tướng Orban.
Ukraine dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng ngay từ nửa đầu năm nay. Tháng 12 năm ngoái, Liên minh châu Âu đã quyết định cung cấp cho Ukraine khoản vay 90 tỷ euro, tương đương khoảng 104 tỷ USD. Khoản vay này vẫn chưa được thông qua do sự phản đối của Hungary, viện lý do sự chậm trễ trong việc sửa chữa đường ống.