Tổng thống Mỹ bất ngờ tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu giảm mạnh

ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-3 thông báo không tấn công cơ sở hạ tầng điện và năng lượng của Iran như tuyên bố trong tối hậu thư trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ không tấn công bất kỳ phần nào của cơ sở hạ tầng điện và năng lượng của Iran trong 5 ngày, sau khi hai bên tiến hành các cuộc đàm phán “rất tốt và hiệu quả” vào cuối tuần về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tuần.

afp-20260309-a2lb63r-v2-highres-usiranwarpoliticstrump.jpg
Tổng thống Donald Trump

Trong thông điệp được viết hoàn toàn bằng chữ in hoa, ông Trump nói rằng ông đã chỉ thị Bộ Quốc phòng hoãn các cuộc tấn công cho đến khi có kết quả đàm phán.

Ông Trump viết: "Tôi vui mừng báo cáo rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc trao đổi rất tốt và hiệu quả trong hai ngày qua liên quan đến việc giải quyết hoàn toàn và triệt để tình trạng thù địch tại Trung Đông", song không nêu thêm chi tiết.

Thông báo này khiến giá dầu giảm mạnh trước giờ giao dịch, với giá dầu Brent từ gần 109 USD/thùng xuống dưới 94 USD/thùng. Sau đó, lại phục hồi lên trên 97 USD.

Thông báo của ông Trump cũng là xác nhận chính thức đầu tiên về các cuộc thảo luận nhằm kết thúc Chiến dịch “Epic Fury”, bắt đầu từ ngày 28-2, mà trước đó ông cho rằng có thể kéo dài khoảng “4 tuần”.

Trước đó, tối 21-3, Tổng thống Mỹ đã đưa ra thời hạn 48 giờ để Iran mở lại tuyến hàng hải quan trọng qua eo biển Hormuz. Ông Trump cảnh báo rằng nếu Iran không tuân theo, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu với nhà máy lớn nhất trước.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết ngay sau tuyên bố của ông Trump rằng, phía Iran không có liên lạc trực tiếp nào với Mỹ hoặc thông qua các trung gian.

Hãng tin Fars dẫn nguồn tin giấu tên cho biết ông Trump đã rút lại tối hậu thư sau khi nghe tin Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công tất cả các nhà máy điện trong khu vực.

Truyền thông Iran cho biết: "Những phát biểu của Tổng thống Mỹ là một phần trong nỗ lực giảm giá năng lượng và 'câu giờ' để thực hiện các kế hoạch quân sự ".

“Mặc dù các quốc gia trong khu vực đã có những sáng kiến ​​nhằm giảm leo thang căng thẳng, nhưng phản ứng của Iran rất rõ ràng: Iran không phải là bên khơi mào chiến tranh và tất cả các yêu cầu như vậy nên được gửi đến Washington" - Truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ.

Theo AP, Reuters

Tin cùng chuyên mục