Ấn Độ đưa 38 thi thể công nhân bị IS sát hại về nước

ANTD.VN - Thi thể của những công nhân Ấn Độ bị IS bắt cóc và giết hại, đã được đưa trở về nước. 

Các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Các quan chức Ấn Độ đã chào mặc niệm khi 38 quan tài được đưa lên máy bay ở sân bay quốc tế Baghdad.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Vijay Kumar Singh nói: “Chúng tôi đứng về phía những người chiến đấu chống lại khủng bố. Tất cả những kẻ khủng bố và nạn khủng bố ở bất kỳ hình thức nào cũng đều là hành động ghê tởm”.

4 năm trước, số công nhân người Ấn Độ bị bắt cóc tại thành phố Mosul của Iraq khi phiến quân IS chiếm thành phố này. Họ bị buộc phải làm việc tại các địa điểm xây dựng và sau 2 năm thì bị giết hại.