Hội thảo còn có sự tham dự của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.
Từ chuẩn mực đạo đức đến hành động thực chất
Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt nhằm làm sâu sắc cơ sở lý luận, thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng; đồng thời làm sáng tỏ nội hàm các tiêu chí “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.
Bối cảnh hiện nay đặt ra những thách thức phi truyền thống ngày càng phức tạp. Đề dẫn tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết. Trong đó, phong trào "Ba nhất" đóng vai trò bệ phóng khơi dậy ý chí chiến đấu, tinh thần cống hiến, giúp cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần chân lý “còn Đảng thì còn mình”, “lấy niềm vui của Nhân dân làm niềm vui và lẽ sống”.
Tại hội thảo, nhiều tham luận sắc sảo đã định hình rõ nét hệ giá trị của người Công an thời đại mới. Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) nhấn mạnh, “Ba nhất” không đơn thuần là khẩu hiệu thi đua mà phải là chuẩn mực văn hóa công vụ. Trong đó, “Kỷ luật nhất” là nền tảng tạo sức mạnh, “Trung thành nhất” là phẩm chất bất biến và “Gần dân nhất” là thước đo niềm tin của xã hội đối với lực lượng.
Đặc biệt, vai trò của chuyển đổi số và khoa học công nghệ được xác định là “đòn bẩy” để minh bạch hóa công tác, củng cố kỷ luật và hiện đại hóa phương thức quản trị trong toàn lực lượng.
Lăng kính "Ba Nhất" từ Công an Thủ đô
Đi thẳng vào nguyên nhân gốc rễ của những tồn tại trong thực thi công vụ hiện nay, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội mang đến hội thảo góc nhìn thực tiễn sắc sảo: Mọi biểu hiện suy thoái, vi phạm kỷ luật, lệch chuẩn công vụ, né tránh trách nhiệm hay xa dân đều bắt đầu từ sự suy giảm về bản lĩnh chính trị và ý thức trung thành
Từ đặc thù bảo vệ trung tâm đầu não chính trị của cả nước, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định “Trung thành nhất” không thể dừng ở khẩu hiệu hành động
Để hóa giải thách thức này, thời gian qua, Công an Thủ đô đã không tiếp cận phong trào theo hướng giáo dục chung chung
Xác định "Trung thành nhất" là tiêu chí gốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề xuất công tác giáo dục chính trị phải đi thẳng vào những vấn đề cán bộ đang đối diện, không hình thức, truyền đạt một chiều
Đặc biệt, công tác quản lý lực lượng không thể dựa vào cảm tính mà phải đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu thực tế để đánh giá cán bộ, qua đó phát hiện sớm nguy cơ và chủ động phòng ngừa sai phạm từ xa
Chuyển biến thực chất trong hành động
Kết luận hội thảo, Thượng tướng, TS Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những cách làm sáng tạo, những đúc kết thực tiễn từ các tham luận. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, “Ba nhất” là sự cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Tổng Bí thư và tiếp nối giá trị cốt lõi từ Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.
Thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề thực tiễn, đồng chí Thứ trưởng đặc biệt lưu ý yêu cầu phải tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công vụ. Mục tiêu hàng đầu là khắc phục triệt để tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ hiện nay;
Đồng thời, phải thường xuyên xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, hiểu dân, trách nhiệm với dân; lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, điều quan trọng nhất sau hội thảo là sự chuyển biến thực chất trong hành động. Công an các đơn vị, địa phương phải kiên quyết khắc phục tình trạng triển khai phong trào theo hướng "khẩu hiệu hóa", phát động rầm rộ nhưng hiệu quả thấp. Mọi phần việc của phong trào phải được cụ thể hóa trong công tác hằng ngày và đo đếm bằng kết quả thực tế.
Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt sâu sắc tinh thần: Mỗi chiến sĩ Công an thực sự là bạn, là người bảo vệ nhân dân. Việc cụ thể hóa Bộ tiêu chí “Ba nhất” phải sát với đặc thù từng địa bàn, lực lượng theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả".
Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu gắn chặt phong trào với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng môi trường công tác chuyên nghiệp, nhân văn. Đặc biệt, phải đấu tranh quyết liệt với các biểu hiện quan liêu, xa dân, vô cảm hoặc gây phiền hà cho người dân.
"Uy tín, hình ảnh và sức mạnh của lực lượng không được tạo dựng bằng khẩu hiệu, mà phải được khẳng định bằng kỷ luật nghiêm minh, tinh thần trách nhiệm cao và niềm tin của nhân dân" - Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải phát huy vai trò nêu gương, "nói đi đôi với làm" để cấp dưới học tập, noi theo.