Trưởng cửa hàng cây xăng Yên Viên từng "ăn cắp xăng" ở cây xăng Trần Khát Chân

ANTĐ - Một tình tiết đáng chú ý là Trần Thanh Trình (SN 1980), cửa hàng trưởng cây xăng Yên Viên (Gia Lâm) từng làm trưởng ca bán hàng tại cây xăng Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng. Và tại cây xăng này, Trình từng gian lận, móc túi khách hàng.

Thông tin cho biết, khoảng tháng 7-2014, khi làm trưởng ca bán hàng tại cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân, Trần Thanh Trình đã nhờ người mua 3 bộ chip điện tử cùng điều khiển từ xa (mỗi bộ 30 triệu đồng) gắn vào cột bơm xăng. Sau đó, từng ca bán hàng cứ thế móc túi của khách, với tỷ lệ bình quân cứ bán được 20 lít thì ăn bớt được 1 lít. Sau mỗi ca, các nhân viên kiểm đếm tiền, chia nhau số dư dôi do bớt xén được.

Trần Thanh Trình

Tháng 5-2015, Trình được Công ty điều sang làm cửa hàng trưởng xăng dầu Yên Viên, và đến tháng 10, anh ta lại áp dụng thủ đoạn trên. Tại cơ quan điều tra, Trình thừa nhận đến thời điểm kiểm tra, cửa hàng đã gian lận được số hàng hóa gồm 4.500 lít dầu và 3.000 lít xăng.

Như ANTĐ thông tin, ngày 29-12, Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan đến vụ bớt xén xăng, dầu tại 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và cửa hàng Yên Viên (huyện Gia Lâm) – thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án xảy ra tại 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu nêu trên về tội danh “Lừa dối khách hàng”, theo điều 162 BLHS.

8 đối tượng bị bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1966), cửa hàng trưởng Trần Khát Chân và Trần Thanh Trình (SN 1980), cửa hàng trưởng Yên Viên, cùng 6 nhân viên của cửa hàng Trần Khát Chân: Trương Quốc Cường (SN 1981); Trần Thị Minh Thu (SN 1972); Hoàng Nghĩa Quân (SN 1983); Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1963); Đỗ Thị Lương Hà (SN 1970) và Lương Thị Vân (SN 1969).

Câu hỏi đặt ra là: trước dư luận lâu nay về tình trạng bị “thiếu” xăng, nhất là ở cây xăng Trần Khát Chân; và hành vi móc túi khách hàng một cách bài bản, hệ thống của Trần Thanh Trình, không lẽ đơn vị chủ quản của anh ta không biết, và không có phản ứng gì?