Trung Quốc: Xe buýt bị đốt, 17 người thiệt mạng

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc ngày 5-1 đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi phóng hỏa đốt cháy một chiếc xe buýt rồi bỏ trốn, khiến 17 hành khách thiệt mạng và 32 người khác bị thương. 

Trung Quốc: Xe buýt bị đốt, 17 người thiệt mạng ảnh 1Chiếc xe buýt bị cháy trơ khung hôm 5-1

Nhà chức trách địa phương cho hay, nghi phạm Mã Vĩnh Bình, 33 tuổi bị cảnh sát bắt giữ tại một công trường xây dựng ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ, chỉ vài giờ sau khi gây án. Theo truyền thông Nhà nước Trung Quốc, nghi phạm đã mang hai bình xăng lên xe buýt, rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ trốn. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, nghi phạm đầu hàng cảnh sát sau 4 giờ bị bao vây. 

Vụ phóng hỏa xảy ra khoảng 7h08 sáng cùng ngày. Ngọn lửa bùng phát bao trùm chiếc xe buýt số 301 của Công ty TNHH Vận tải công cộng Ngân Xuyên, làm nhiều người bị mắc kẹt bên trong. “Tôi đang ngồi  thì đột ngột mọi người hét toáng lên “Cháy! Xe buýt cháy!”, anh Nguyệt Tường, 26 tuổi nhớ lại, “Khi tôi quay lại, ngọn lửa lan nhanh về phía tôi. Tôi nghĩ chiếc xe buýt sắp nổ và tôi sẽ chết. Rất may, cửa xe buýt mở và mọi người lao xuống chạy thoát thân”. Vụ việc xảy ra trước một cửa hàng nội thất ở Ninh Hạ, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa trong 5 phút, trong số những người bị thương có 8 người hiện trong tình trạng nguy kịch. Người lái xe buýt 40 tuổi chỉ bị bỏng nhẹ và đang hỗ trợ cảnh sát điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Một số vụ phóng hỏa đốt xe buýt xảy ra trong những năm gần đây tại Trung Quốc được cho là do những người có vấn đề về tâm thần hoặc thù tức cá nhân thực hiện. Hồi năm 2013, vụ cháy trên một chiếc xe buýt ở thành phố Hạ Môn, đông nam nước này, cũng khiến 47 người thiệt mạng, trong đó có cả thủ phạm. Năm ngoái, một người đàn ông 35 tuổi đã bị xử tử vì phóng hỏa đốt chiếc xe buýt tại thành phố Hàng Châu vào tháng 7-2014, làm bị thương 33 người. Tòa án cho hay, Bao Lai Húc muốn “kết liễu đời mình” sau khi tái phát bệnh lao phổi.