Trung Quốc "phản pháo" về cáo buộc giam giữ tùy tiện người Duy Ngô Nhĩ

ANTD.VN - Trung Quốc một lần nữa đáp trả các cáo buộc cho rằng nước này tùy tiện giam giữ người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại miền cực Tây.

Chủ tịch chính quyền khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, ông Shohrat Zakir

Trên truyền thông nhà nước, Chủ tịch chính quyền khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, ông Shohrat Zakir, đã cung cấp chi tiết về các chương trình “đào tạo nghề”.

Ông Zakir cũng nói thêm rằng những chương trình này là “các biện pháp chống khủng bố tại địa phương”.

Chủ tịch chính quyền khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương cho biết, chính phủ đang tiến hành đào tạo kĩ năng cho các đối tượng bị tình nghi là phần tử cực đoan trong những nơi gọi là “trường nội trú”. Theo ông, các cơ sở này dạy tiếng Quan thoại và các nguyên tắc luật pháp cơ bản.

Trước đó, các ủy ban của Mỹ và Liên hợp quốc đã cáo buộc Chính phủ Trung Quốc đang giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong những nơi được gọi là các trại cải tạo chính trị với lý do chống khủng bố.

Trung Quốc bác bỏ việc tùy tiện giam giữ người Duy Ngô Nhĩ, nhưng thừa nhận việc đưa những người bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan đi cải tạo.