Trung Quốc - Myanmar tranh cãi vụ bom “lạc” vào nhà dân

ANTĐ - Chính phủ Myanmar vừa phủ nhận thông tin 1 quả bom rơi từ chiến đấu cơ của nước này xuống nhà dân khiến 4 người ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thiệt mạng và 9 người khác bị thương ngày 13-3.  

Trả lời báo giới, Chánh văn phòng Tổng thống Myanamar, ông Zaw Htay ngày 14-3 phản bác: “Dữ liệu GPS, thông tin radar và trên thực địa đều cho thấy, máy bay của chúng tôi không đi vào khu vực mà phía Trung Quốc cáo buộc”. Ông Zaw Htay cũng nói thêm, quân đội Myanmar thường thông báo cho Trung Quốc lịch và lộ trình bay ở gần khu vực biên giới. 

Sau khi bom “lạc” gây chết người, ông Phạm Trường Long - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã điện đàm với Tổng tư lệnh quân đội Myanmar - Min Aung Hlaing, cảnh báo tuyệt đối không để tái diễn sự việc tương tự, nếu không, Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp dứt khoát để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân nước này.

 Bình luận về tranh cãi giữa Trung Quốc và Myanmar, ngày 15-3, tờ Diplomat cho rằng, phát ngôn của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho thấy, quân đội Trung Quốc có thể hành động quân sự chống lại Myanmar – nước đã có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc trong thập kỷ qua. 

Giao tranh tại Đông Bắc Myanmar nổ ra từ tháng 2-2015 khi lực lượng Chính phủ chiến đấu với một nhóm quân nổi dậy. Chính phủ Myanmar đã cáo buộc Trung Quốc cung cấp tin tình báo và vật chất cho phiến quân. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh phủ nhận tin này.

Sau khi sự việc bom “lạc” xảy ra, ngày 14-3, Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu tới tuần tra tại khu vực biên giới với Myanmar.