Trung Quốc bùng nổ nạn lừa đảo trực tuyến

ANTĐ - Những tên lừa đảo trực tuyến hiện đang ngang nhiên thách thức nền luật pháp bằng "thép" của quốc gia này.

Đó là điều mà chính quyền nước này buộc phải thừa nhận, khi công bố tiến hành cuộc chiến toàn quốc với “chợ đen” trực tuyến trên mạng.

Trên mạng điện tử ở Trung Quốc, dân tình nhộn nhịp buôn bán mọi thứ vốn bị pháp luật nghiêm cấm như công khai kinh doanh vũ khí và rao bán nội tạng con người. Tại “khu chợ” này đầy rẫy các loại vũ khí nóng và lạnh, đạn dược, chất nổ, các loại hóa chất đặc biệt độc hại, phần mềm máy tính để nghe lén cuộc trò chuyện với điện thoại di động và thay đổi đăng ký mã số điện thoại.

Bên cạnh đó cũng có vô số lời mời chào cung cấp thẻ ngân hàng giả, thẻ căn cước giả, các loại tiền giả mệnh giá khác nhau, quảng cáo bán thận và đủ thứ hàng khác từ công nghệ "cấy ghép chui."

Xét theo mọi khía cạnh, ngành thương mại tội phạm này đã phát triển đến mức đáng báo động, khiến nhà chức trách phải công bố triển khai chiến dịch toàn quốc đấu tranh chống “chợ đen” trực tuyến do Bộ công An Trung Quốc trực tiếp chỉ huy.