Trẻ 2 tuổi nghịch súng, bắn vào miệng

ANTĐ - Giới chức hạt Randolph, Mỹ cho biết cậu bé đã nghịch khẩu súng lục không được khóa nòng đúng cách của người cha.

Hôm thứ Bảy (18-5) một cậu bé 2 tuổi may mắn sống sót sau khi vô tình tự bắn vào miệng ngay trong nhà mình.

Vụ việc xảy ra trong khoảng giờ ăn trưa tại ngôi nhà số 711 đường Spring Valley ngay ngoài ranh giới thành phố Asheboro.

Cậu bé bị thương nghiêm trọng nhưng không đe dọa tới tính mạng, hiện tình trạng của cậu bé đang có tiến triển tốt tại bệnh viện nhi đồng Brenne, đại diện hạt Randolph cho biết. Cậu bé đã bị vỡ một xương hàm dưới ở phần cằm. Đại úy Derrick Hill cho biết, phép màu đã thực sự xảy ra khi phát súng đã không đi trúng vào các mạch máu quan trọng và cột sống.

Đại diện hạt Randolph cho hay, cậu bé đang chơi một mình trong phòng ngủ của cha mẹ thì phát hiện ra một khẩu súng lục cỡ 0,45 không được khóa đúng cách. Cậu bé đã bỏ súng vào miệng chơi và bóp cò. Vào lúc nghe thấy tiếng súng, cả cha mẹ và anh chị em của cậu bé đều có mặt ở nhà và người cha đã nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện. Đại diện hạt đã xác định cha mẹ của cậu bé là Jose Palencia và Agelica Rameriez, cả hai là người Asheboro.

Đại úy Hill cho biết, hiện vẫn đang truy cứu trách nhiệm các bên và cuộc điều tra vẫn tiếp tục cho đến chiều thứ Hai.