Tổng thống Hàn Quốc hủy kế hoạch công du nước ngoài để chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Tại buổi họp báo ngày 4-3, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Min-seok cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã hủy lịch trình thăm 3 nước gồm Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến vào giữa tháng 3, để tập trung đối phó với dịch Covid-19.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Theo Người phát ngôn Kim Min-seok, lãnh đạo 3 nước trên đã bày tỏ thông cảm với quyết định hủy chuyến thăm của Tổng thống Moon.

Tổng thống Hàn Quốc cũng có kế hoạch điện đàm với lãnh đạo các nước trong thời gian sắp tới để thảo luận các vấn đề nổi cộm song phương, cũng như phương án phối hợp với quốc tế đối phó với dịch Covid-19.

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in đã lên kế hoạch, thảo luận với UAE, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị lịch trình cụ thể thăm 3 nước vào trung tuần tháng này.

Được biết, tính tới 16h chiều 4-3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 5.621 ca nhiễm Covid-19, tăng thêm 293 người so với số liệu lúc 0h sáng cùng ngày. Số người tử vong là 33 người.