Với tỉ lệ phiếu 2-1, hội đồng gồm 3 thẩm phán tại Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ kết luận rằng các mức thuế diện rộng này là không chính đáng theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Đây là điều khoản mà chính quyền Trump đã viện dẫn khi công bố mức thuế toàn cầu vào đầu nhiệm kỳ.
Tòa xác định Mục 122 không cho phép áp thuế phổ quát trên diện rộng trong thời gian dài như cách chính quyền đã thực hiện.
Chính quyền của ông Trump dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết này. Nhà Trắng lập luận rằng biện pháp thuế nhằm bảo vệ công nghiệp trong nước và cân bằng thâm hụt thương mại, đồng thời khẳng định Tổng thống có thẩm quyền rộng trong điều hành chính sách thương mại.
Mức thuế 10% từng được ông Trump công bố như một phần của gói chính sách “nước Mỹ trên hết”, áp lên hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác. Đây là một trong những động thái thương mại gây tranh cãi nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng tháng 1-2025.
Phán quyết lần này được xem là một trở ngại pháp lý khác đối với chương trình nghị sự thương mại của ông Trump, sau một số vụ kiện tương tự liên quan đến thuế thép, nhôm và hàng hóa Trung Quốc.
Vụ việc sẽ tiếp tục được xem xét ở cấp phúc thẩm. Cho đến khi có phán quyết cuối cùng, hiệu lực của mức thuế 10% sẽ bị đình chỉ theo quyết định của tòa sơ thẩm.