Động thái này được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ các loại thuế quan sâu rộng của chính quyền Tổng thống Trump.
Tức giận trước phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hôm 20-2 rằng Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền và lẽ ra phải được Quốc hội chấp thuận đối với các mức thuế mà ông đã áp năm ngoái theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích gay gắt các thẩm phán đã bác bỏ việc áp thuế quan của ông, và ra lệnh áp thuế 10% ngay lập tức đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.
“Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chi tiết và đầy đủ phán quyết lố bịch, cẩu thả và mang tính chống lại nước Mỹ của Tòa án Tối cao về thuế nhập khẩu, tôi sẽ nâng thuế nhập khẩu toàn cầu 10% lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 21-2. Ông cho biết đây là con số tối đa được cho phép và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.
Theo điều khoản 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - điều khoản chưa từng được áp dụng - Tổng thống được phép áp thuế lên đến 15% trong 150 ngày, mặc dù có thể gặp phải những thách thức pháp lý. Sau thời hạn này, mọi quyết định gia hạn cần phải được Quốc hội chấp thuận. Trong thời gian 150 ngày đó, chính quyền sẽ làm việc để ban hành các mức thuế quan mới và “hợp pháp”, Tổng thống Trump nói.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 21-2 cho biết ông sẽ đến Washington với lập trường phối hợp của châu Âu sau đòn giáng mạnh của Tòa án Tối cao Mỹ vào chương trình thuế quan của ông Trump, và cảnh báo về “mối nguy hiểm” của sự bất ổn gia tăng.
Thủ tướng Đức nói rằng ông hy vọng gánh nặng đối với các công ty Đức sẽ giảm bớt sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, nhưng nói thêm: “Tôi muốn cố gắng làm rõ với Chính phủ Mỹ rằng thuế quan gây hại cho tất cả mọi người”.
“Mối nguy hiểm lớn nhất đối với nền kinh tế của châu Âu và Mỹ là sự bất ổn liên tục về thuế quan. Và sự bất ổn này phải chấm dứt”, ông Merz nói.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Pháp sẽ xem xét hậu quả thuế quan toàn cầu mới của ông Trump và quy tắc công bằng nhất là “có đi có lại” chứ không phải “bị áp đặt bởi các quyết định đơn phương”.
Một số sản phẩm sẽ được miễn thuế bổ sung, trong đó có khoáng sản, kim loại và dược phẩm quan trọng. Các trường hợp miễn trừ khác bao gồm hàng hóa tuân thủ USMCA từ Canada và Mexico.
Trong khi đó, phán quyết của Tòa án Tối cao không ảnh hưởng đến các mức thuế riêng biệt, cụ thể theo ngành mà Tổng thống Trump đã áp lên thép, nhôm, gỗ và ô tô theo một luật khác của Mỹ, và các mức thuế này vẫn còn hiệu lực.