Hé lộ lý do đằng sau việc Mỹ bất ngờ tạm dừng ‘Dự án Tự do’ ở eo biển Hormuz

ANTD.VN - Việc Arập Xê-út từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và không phận của mình để hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz là nguyên nhân dẫn đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng kế hoạch này chỉ vài ngày sau khi nó được khởi động.

du-an.jpg

Riyadh đã thông báo với Nhà Trắng rằng họ sẽ không cho phép sử dụng căn cứ không quân Prince Sultan để thực hiện chiến dịch mang tên “Dự án Tự do”, mà Mỹ coi là sự kế thừa của chiến dịch ném bom mang tên “Chiến dịch Cuồng nộ”.

Arập Xê-út vẫn kiên quyết không rút lại sự phản đối của mình bất chấp cuộc điện đàm giữa Thái tử Mohammed bin Salman và ông Trump, NBC đưa tin.

Sự bất đồng này dường như cho thấy mong muốn của Arập Xê-út về việc kết thúc vĩnh viễn cuộc chiến của Mỹ-Israel nhằm vào Iran, trái ngược với nước láng giềng Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Thất vọng trước sự thận trọng của Riyadh, UAE đã rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Arập Xê-út thống trị, và hiện đang xem xét việc rời khỏi Liên đoàn Arập.

UAE, với tư cách là một bên ký kết Hiệp định Abraham, từ lâu đã có quan hệ gần gũi hơn với Israel, nhưng căng thẳng trong khu vực vùng Vịnh đã leo thang khi cuộc chiến kéo dài, gây ra thiệt hại khôn lường cho nền kinh tế và hình ảnh quốc tế của họ.

Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất rất tức giận vì họ là mục tiêu lớn nhất trong các cuộc tấn công của Iran, và cảm thấy thiếu sự đoàn kết giữa các quốc gia vùng Vịnh.

Trong khi đó, Arập Xê-út lo ngại “Dự án Tự do” không có các điều khoản tham gia rõ ràng và có thể biến thành một cuộc đối đầu hải quân đầy rủi ro giữa Iran và Mỹ. Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ coi việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu chở dầu hoặc những cuộc tấn công vào tàu thuyền của Iran là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khiến các quốc gia vùng Vịnh có nguy cơ bị tấn công thêm.

Sự từ chối của Arập Xê-út cũng sẽ được coi là một biểu hiện muộn màng về sự thiếu tin tưởng của Riyadh đối với cách ông Trump xử lý cuộc xung đột. Một nhà ngoại giao Arập Xê-út cho rằng Mỹ đã tự đẩy mình vào một cuộc xung đột mà họ không thể leo thang hay rút lui.

Theo Guardian

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng