Chi bộ An ninh Thủ đô báo công dâng Bác tại khu di tích lịch sử K9

ANTD.VN - Sáng nay 21-3, trong không gian linh thiêng của Khu Di tích K9 (Ba Vì, Hà Nội), Chi bộ An ninh Thủ đô đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt chuyên đề: Tuyên truyền đáp ứng nhiệm vụ chính trị của CATP Hà Nội theo tinh thần “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển đất nước”.

Lễ báo công còn là dịp để tập thể cán bộ, Đảng viên, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời nhắc nhớ rõ hơn trách nhiệm trên hành trình phía trước, hướng tới kỷ niệm tròn 50 năm ngày tờ báo ra số đầu tiên (15/8/1976 – 15/8/2026).

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của buổi lễ, Trung tá Chu Quốc Dũng – Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô đã thay mặt toàn đơn vị thành kính báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua với nhiều nỗ lực và dấu ấn.

Theo đó, trong bối cảnh năm 2025 còn không ít khó khăn nhưng với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, sự chỉ đạo phối thuộc của Cục Truyền thông CAND, Ban Biên tập cùng tập thể cán bộ chiến sĩ, người lao động An ninh Thủ đô đã nỗ lực bền bỉ, giữ vững vai trò là cơ quan báo chí chủ lực trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền của lực lượng Công an Thủ đô.

gen-o-z7642823653490-567fa0f2a1d5a5f238f95e943d653c12.jpg
Trung tá Chu Quốc Dũng – Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô thay mặt đơn vị thành kính báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua

Trong năm vừa qua, đơn vị vẫn duy trì được sự ổn định, bám sát tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các ấn phẩm báo chí tiếp tục giữ nhịp thông tin đều đặn, phản ánh kịp thời các vấn đề thời sự, đặc biệt là những nội dung phục vụ các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô. Trên nền tảng số, An ninh Thủ đô điện tử tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững, duy trì hoạt động liên tục 24/24h, với lượng truy cập trung bình 700.000 lượt mỗi ngày, con số cho thấy niềm tin của bạn đọc đối với tờ báo.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, tờ báo còn giữ vững và phát huy vai trò cầu nối lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội. Các hoạt động giàu ý nghĩa như: Giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông Hà Nội sau 25 năm tổ chức sẽ tiếp tục là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho thế hệ trẻ Thủ đô, thu hút hàng vạn học sinh tham gia, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi này từ sớm, từ xa. Những chương trình thiện nguyện như “Tết cho người nghèo”, các hoạt động hướng về vùng sâu, vùng xa, tri ân gia đình chính sách, đồng bào gặp bão lũ...Những hoạt động này góp phần tạo nên dấu ấn riêng của tờ báo, không chỉ ở nội dung thông tin mà còn ở sự gắn kết với cộng đồng.

gen-o-z7642823908590-1ef08cc35a1033b851273dcbeca31ce4.jpg
Tập thể cán bộ, Đảng viên, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô tại lễ báo công

Trong công tác chuyên môn, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, An ninh Thủ đô đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền cho toàn lực lượng Công an Thủ đô, từ các phòng nghiệp vụ đến 126 Công an xã, phường. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao kỹ năng truyền thông, xử lý khủng hoảng, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ.

Song song đó, nội dung tuyên truyền tiếp tục được đơn vị triển khai bám sát các nhiệm vụ trọng tâm như: bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn; xây dựng lực lượng Công an Thủ đô; triển khai Đề án 06, tuyên truyền về đô thị thông minh; trật tự đô thị; giải quyết 5 "điểm nghẽn"; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó tuyên truyền thành công Đại hội XVI của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước. Việc triển khai đồng bộ các mảng nội dung này giúp dòng thông tin giữ được sự nhất quán, có định hướng rõ ràng.

Những nỗ lực trong năm qua của tờ báo cũng được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng báo chí như: Giải B Diên Hồng, Giải B báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Giải A Búa liềm vàng trong Công an Nhân dân...Đây là những dấu ấn khẳng định bản lĩnh và chất lượng của đội ngũ người làm báo An ninh Thủ đô.

Nhìn về phía trước, năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm xây dựng và phát triển của thương hiệu An ninh Thủ đô. Từ nền tảng đã có, đơn vị xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức làm báo, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai mô hình “Truyền thông Ba nhất: kết nối nhanh, lan tỏa mạnh, hiệu quả rộng; hướng tới mục tiêu nâng lượng truy cập lên 1–1,2 triệu lượt mỗi ngày, đồng thời tăng cường sự hiện diện trên các nền tảng số, cùng với các hoạt động xã hội ý nghĩa.

gen-h-z7642823816832-56308006a00b486d18390228ca7e47a0.jpg
Sau lễ báo công, đoàn đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích K9

Sau lễ báo công, đoàn đã dâng hương và tham quan Khu Di tích K9 –an Khu Di tích K9 – nơi gắn với nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng đặc biệt của đất nước. Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình là ngôi nhà sàn được Bác chọn hướng và xây dựng năm 1960, nơi Người làm việc, nghỉ ngơi và tiếp khách trong những lần lên K9 công tác. Công trình mang dáng vẻ giản dị, đồng thời thể hiện rõ sự tỉ mỉ qua nhiều chi tiết do chính Bác góp ý.

Theo đó, ngôi nhà sàn không thiết kế theo kiểu khép kín mà sử dụng hệ thống cửa kính rộng, giúp không gian luôn tràn ánh sáng và từ bên trong có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh. Khi xây dựng, Bác cũng lưu ý mở rộng cầu thang, tạo sự thuận tiện trong di chuyển, đồng thời khi đón tiếp các đoàn khách quốc tế có thể đi song song, thể hiện sự thân tình và bình đẳng.

Tầng hai của nhà sàn không làm chấn song gỗ như thông thường mà sử dụng khung sắt kết hợp lưới chống muỗi, vừa đảm bảo thông thoáng, vừa phù hợp điều kiện rừng núi. Ngay cả việc rải sỏi trên con đường nhỏ bao quanh nhà sàn cũng được tính toán, vừa giúp dễ nhận biết khi có người tiếp cận, vừa tạo điều kiện để cán bộ đi bộ, rèn luyện sức khỏe. Phía trước nhà sàn là hai cây vàng anh đã hơn 60 năm tuổi, tỏa bóng mát quanh năm.

gen-h-z7642823836262-1ba6bcb34b359f583533c5fc9e6d8f5b.jpg
Đoàn đại biểu An ninh Thủ đô chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên, tìm hiểu về những dấu ấn lịch sử tại Khu Di tích K9.

Ngoài ngôi nhà hai tầng, tại K9 còn có một hầm trú ẩn được xây dựng ở phía Tây, cùng thời điểm với công trình chính, nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh chiến tranh phá hoại miền Bắc. Hầm được đào sâu khoảng 3m, lối vào xây bằng đá, không gian bên trong rộng và kiên cố. Khu vực xung quanh nhà sàn cũng được giữ nguyên hệ sinh thái với vườn cây, hoa và hòn non bộ, vừa bảo vệ môi trường, vừa tận dụng không gian để trồng trọt, rèn luyện sức khỏe và phục vụ sinh hoạt. Tại khu K9 còn là nơi từng đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt trong việc bảo quản và di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm chiến tranh. Các phương tiện chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ này hiện được trưng bày, phản ánh quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều kiện đặc biệt đó.

Việc tham quan Khu Di tích K9 không chỉ giúp đoàn hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành và những dấu ấn đặc biệt của nơi này, mà còn góp phần bồi đắp nhận thức về trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức Cách mạng. Từ những giá trị được lưu giữ tại đây, chuyến đi trở thành một dịp để nhìn lại, suy ngẫm và tự đặt ra yêu cầu cao hơn cho chính mình, từ đó tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại lễ báo công:

gen-o-z7642823893424-184c0b2a633b803c810e4a9f18d306bb.jpg
gen-o-z7642823934287-a9dc0e45b0fe59fc9f92a356e6e33c50.jpg
gen-o-z7642823878077-40ed68c06f5d60a06074eedcab0a4a9c.jpg
gen-h-z7642823747314-42a9aee186b2b1bea2421ed55e0d5e6b.jpg
gen-h-z7642823716329-7d5e12c28db8d8d4151d34d154249d5e.jpg

Tin cùng chuyên mục