[Tin nhanh tối 30-3-2021] Ngọc Trinh trình báo mất bộ sưu tập đồng hồ 13 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19 lĩnh 2 năm tù treo; Ngọc Trinh trình báo mất bộ sưu tập đồng hồ 13 tỷ đồng; Bắt kẻ cầm đầu vụ “chôn sống” nam thiếu niên ở Nghệ An; Chém chết hàng xóm vì “nhắc nhở” hát karaoke; New York truy lùng kẻ hành hung dã man cụ bà gốc Á; Philippines cho phép các công ty tư nhân tự nhập khẩu vaccine Covid-19.

Tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19 lĩnh 2 năm tù treo

Vi phạm quy định làm lây lan Covid-19 cho 3 người, Dương Tấn Hậu, tiếp viên Vietnam Airlines, bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hình phạt đối với Hậu, 29 tuổi, được TAND TP HCM đưa ra trưa 30-3, sau hơn 2 tiếng xét xử.

HĐXX xác định Hậu phạm tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác” do không tuân thủ quy định của pháp luật về cách ly, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính, bố đang bệnh nặng... nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Ngọc Trinh trình báo mất bộ sưu tập đồng hồ 13 tỷ đồng

Ngày 30-3, Công an TP Thủ Đức cho biết, người mẫu Ngọc Trinh, 31 tuổi, trình báo mất tài sản tại căn nhà ở phường Phú Hữu. Giá trị bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu được cho là lên đến 13 tỷ đồng.

Ngọc Trinh có thú sưu tập đồng hồ hàng hiệu với giá trị nhiều tỷ đồng

Ngọc Trinh có thú sưu tập đồng hồ hàng hiệu với giá trị nhiều tỷ đồng

Ngọc Trinh tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, quê Trà Vinh. Cô là người mẫu, diễn viên... và được mệnh danh là "Nữ hoàng nội y". Ngọc Trinh được biết đến với thú sưu tập đồng hồ hàng hiệu với trị giá nhiều tỷ đồng mỗi chiếc, khẳng định đẳng cấp đại gia của chủ nhân sở hữu

Bắt kẻ cầm đầu vụ “chôn sống” nam thiếu niên ở Nghệ An

Trưa 30-3, Công an TP Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Nguyễn Trọng Dương (trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra. Dương được xác định là cầm đầu vụ việc “chôn sống” nam thiếu niên Nguyễn Quang V. (17 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) gây xôn xao dư luận 3 ngày trước.

Chân dung đối tượng Nguyễn Trọng Dương

Chân dung đối tượng Nguyễn Trọng Dương

Dương là một đại ca giang hồ có tiếng ở thành phố Vinh, cầm đầu một băng nhóm gồm khoảng 50 đối tượng côn đồ. Dương cũng là chủ của những cửa hàng cầm đồ xung quanh một số trường học. Hiện công an TP Vinh đã bắt tất cả 14 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Chém chết hàng xóm vì “nhắc nhở” hát karaoke

Do không chịu nổi âm lượng quá cỡ khi đã 22h20 đêm, ông Nguyễn Minh Thinh (SN 1958) đến nhà hàng xóm là Đặng Quang Hùng (SN 1985) ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đề nghị giảm âm thanh, không ngờ xảy ra cãi vã gay gắt. Sau đó, Hùng và Võ Văn Huy (SN 1996), vác hung khí trả thù khiến ông Thinh tử vong.

Hiện trường vụ trọng án trước cửa nhà nạn nhân

Hiện trường vụ trọng án trước cửa nhà nạn nhân

Sau nhiều giờ ráo riết truy xét, ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hùng và Huy để điều tra và xử lý về hành vi giết người. Liên quan vụ án này, 2 đối tượng khác cũng bị bắt khẩn cấp.

New York truy lùng kẻ hành hung dã man cụ bà gốc Á

Đơn vị chống tội phạm thuộc Sở cảnh sát New York (Mỹ) đã phát thông báo truy tìm nghi phạm hành hung dã man một người phụ nữ lớn tuổi gốc Á giữa trung tâm quận Manhattan.

Vụ việc xảy ra sáng 29-3 trước cửa một tòa nhà chung cư cao cấp trên đường 43. Vào thời điểm đó, nạn nhân đang trên đường tới một nhà thờ cầu nguyện. Nghi phạm đã liên tục đấm và đá vào nạn nhân. Sự việc có nhiều nhân chứng, nhưng những người này chỉ đứng xem mà không can thiệp. Nạn nhân đã nhập viện do gặp chấn thương nghiêm trọng.

Cảnh sát New York đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm hận thù người châu Á vào cuối năm ngoái.

Philippines cho phép các công ty tư nhân tự nhập khẩu vaccine Covid-19

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29-3 đã phê duyệt cho các công ty tư nhân tự nhập khẩu vaccine Covid-19 thông qua thỏa thuận ba bên giữa chính phủ, khu vực tư nhân và nhà sản xuất vaccine. Chính sách này được đưa ra do việc mua sắm vaccine Covid-19 của chính phủ gặp khó khăn bởi nguồn cung thắt chặt khi một số quốc gia ban hành lệnh cấm xuất khẩu vaccine.

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Philippines đã bắt đầu từ ngày 1-3

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Philippines đã bắt đầu từ ngày 1-3

Cho đến nay, Philippines mới nhận được tổng cộng 2,5 triệu liều vaccine Sinovac và AstraZeneca. Chính phủ nước này đang nỗ lực đảm bảo việc cung ứng vaccine để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu dân trong năm 2021.